Cứu ngư dân nôn ra máu trên vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Vào lúc 13h45 ngày 9/1, tàu SAR 412 cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (đóng tại Đà Nẵng) an toàn và chuyển ngư dân gặp nạn đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Cứu ngư dân nôn ra máu trên vùng biển Hoàng Sa

Trước đó, vào lúc 14h17 ngày 8/1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin tàu BĐ 95395 TS do ông Trương Sỹ Hoàng (sinh năm 1968, thường trú tại Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu đang hành nghề ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa có thuyền viên tên Huỳnh Văn Cương (sinh năm 1975) bị nôn ra máu từ lúc 18h ngày 7/1.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phối hợp với Viện Y học biển tư vấn y tế, hướng dẫn sơ cấp cứu và yêu cầu tàu khẩn trương đưa bệnh nhân về bờ.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu BĐ 95395 TS để chuyển bệnh nhân qua tàu SAR412
Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu BĐ 95395 TS để chuyển bệnh nhân qua tàu SAR412

Đến 15h50 ngày 8/1, tàu BĐ 95395 TS ở tọa độ 15033’N – 112012’E (cách Đà Nẵng khoảng 230 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Tri Tôn – Hoàng Sa khoảng 60 hải lý về hướng Đông Đông Nam). Tình trạng bệnh không thuyên giảm mà có chiều hướng nặng thêm, liên tục nôn ra máu bầm, sức khỏe ngày một suy yếu trầm trọng. Vùng biển tàu gặp nạn hiện đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, biển động mạnh, tàu di chuyển chậm nên thuyền trưởng đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngư dân Huỳnh Văn Cương được các bác sĩ tích cực điều trị nên bước đầu đã giữ được tính mạng
Ngư dân Huỳnh Văn Cương được các bác sĩ tích cực điều trị nên bước đầu đã giữ được tính mạng

Trước tình hình tính mạng của thuyền viên đang bị đe dọa từng giờ, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam quyết định điều động tàu SAR412 vượt sóng dữ đi cứu nạn lúc 17h ngày 8/1, cùng đi theo tàu có ê kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Đến 2h45 ngày 9/1, tàu SAR412 đã tiếp cận tàu BĐ 95395 TS tại vị trí cách đảo Tri Tôn khoảng 20 hải lý về hướng Nam Tây Nam. Lực lượng cứu nạn hàng hải cùng y bác sỹ nhanh chóng được triển khai cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đồng thời chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 khẩn trương chuyển hướng về đất liền.

Trên hành trình về đất liền trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt, bệnh nhân tiếp tục được các nhân viên cứu nạn và y bác sỹ điều trị tích cực, tính mạng bước đầu được bảo toàn.

Khánh Hồng