Cứu kịp thời hơn 30 sinh viên bị sóng biển đẩy ra xa

(Dân trí) - Trong khi rủ nhau đi tắm biển tại Khu du lịch biển Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, một nhóm hơn 30 sinh viên đến từ một trường đại học ở Hà Nội đã bị sóng biển đẩy ra xa. Ngay lập tức các chiến sỹ Cảnh sát PCCC đã tổ chức ứng cứu kịp thời.

Ngày 22/5, thông tin từ Cảnh sát PCCC Thanh Hóa cho biết, lãnh đạo đơn vị này cùng UBND huyện Tĩnh Gia đã gặp gỡ và “thưởng nóng” cho tổ cứu hộ, cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 2 vì đã có thành tích xuất sắc cứu hơn 30 sinh viên khỏi tai nạn đuối nước tại Khu du lịch biển Hải Hòa.

Biển Hải Hòa, Tĩnh Gia
Biển Hải Hòa, Tĩnh Gia

Trước đó, vào hồi 16h30, ngày 13/5, một nhóm gồm 32 sinh viên từ một trường đại học ở Hà Nội về tắm biển tại Khu du lịch biển Hải Hòa, không may bị sóng đánh ra xa bờ. Nhóm sinh viên này chỉ biết bấu víu vào nhau và kêu cứu.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ cứu hộ, cứu nạn, thuộc Phòng cảnh sát PCCC số 2 đã triển khai đội hình gồm 5 chiến sỹ, huy động mô tô nước và một số phương tiện cùng phao cứu sinh kịp thời tiếp cận khu vực các nạn nhân gặp nạn.

Thưởng nóng cho đội cứu hộ cứu nạn
"Thưởng nóng" cho đội cứu hộ cứu nạn

Sau 10 phút, Đội cứu hộ, cứu nạn của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đã đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đã biểu dương và thưởng tổ công tác số tiền 3 triệu đồng, huyện Tĩnh Gia thưởng 1 triệu đồng.

Trần Lê