Quảng Bình:

Cứu hộ thành công tàu cá bị sóng đánh chìm xuống biển

(Dân trí) - Sau hơn 1 ngày phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng, đến 1h sáng ngày 19/1, tàu cá gặp nạn trên cửa biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới) đã được đưa vào đất liền.

Ngày 19/1, Trung tá Đặng Văn Hoàng, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình) cho biết, đã cứu hộ và lai dắt tàu cá mang số hiệu QB – 92336 vào bờ thành công sau hơn 1 ngày bị sóng đánh chìm xuống biển.

Cứu hộ thành công tàu cá bị sóng đánh chìm xuống biển
Lực lượng BĐBP phối hợp với các cơ quan chức năng đã cứu hộ và lai dắt tàu cá mang số hiệu QB – 92336 vào bờ thành công sau gần 1 ngày bị sóng đánh chìm xuống biển

Sau khi nhận được thông tin tàu cá QB – 92336 có công suất 350 CV do ông Nguyễn Văn Chức (làm thuyền trưởng, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển bị sóng đánh chìm, lực lượng BĐBP của Đồn Biên phòng Nhật Lệ điều động 4 tàu cá và hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng kết hợp với gia đình chủ phương tiện thuê thêm 3 máy cẩu tham gia cứu hộ tàu gặp nạn.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 1h rạng sáng (19/1), các lực lượng chức năng mới đưa được chiếc tàu gặp nạn vào bờ và tiến hành bàn giao cho chủ tàu để kịp thời khắc phục sửa chữa.

Mặc dù việc cứu hộ đã thành công nhưng khi bị sóng đánh chìm khiến vỏ tàu vỡ, máy bị hư hỏng nặng. Ước tínhthiệt hại ban đầu khoảng 1 tỉ đồng. Mọi chi phí trục vớt, trước mắt đều do gia đình chủ tàu Lê Văn Lãm bỏ tiền ra thuê.

Trước đó, nhưDân tríđã thông tin, vào khoảng 15h, ngày 17/1,tàu cá QB - 92336trên đường chạy vào cửa biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới) để neo đậu và sửa chữa thì bị sóng biển đánh chìm, lúc đó 7 thuyền viên trên tàu đã nhanh chóng bơi vào bờ thoát nạn.

Hoàng Phúc