Nghệ An:

Cứu hộ thành công tàu cá bị hỏng máy cùng 18 thuyền viên

(Dân trí) - Trong lúc đang hoạt động khai thác hải sản trên biển, chiếc tàu không may bị hỏng máy chính, nước tràn vào. Đứng trước nguy cơ tàu bị chìm, thuyền trưởng và 18 thuyền viên trên tàu đã liên lạc vào đất liền để được cứu nạn khẩn cấp.

Sau thời gian nổ lực, tàu cứu hộ kéo tàu cá vào bờ. (Ảnh: Hải Thượng).
Sau thời gian nổ lực, tàu cứu hộ kéo tàu cá vào bờ. (Ảnh: Hải Thượng).

Theo đó, vào lúc 18h ngày 13/10, tàu cá NA90988TS cùng 18 thuyền viên, do ông Nguyễn Bá Duẩn (trú tại xã Quỳnh Long huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng, đang hoạt động khai thác hải sản tại khu vực cách Đông Nam Cửa Hội khoảng 72 hải lý thì bị hỏng máy chính, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm; thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động tàu CN09 (BP 06.19.01) và 15 cán bộ khẩn trương cứu nạn tàu cá.

Đến lúc 20h, ngày 14/10, tàu cứu hộ đã tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành cứu hộ thành công và đưa tàu và 18 thuyền viên vào bờ an toàn.

Nguyễn Tú