Cứu đoàn tàu khỏi trật bánh, người gác chắn được tặng bằng khen

Phát hiện đoàn tàu GS2T1 chạy hướng Nam - Bắc đi trật đường ray, Nguyễn Anh Hoàng - nhân viên gác chắn Cung đường Yên Lý (Nghệ An) ngay lập tức thuê xe ôm đuổi theo đoàn tàu và ra hiệu lệnh dừng tàu khẩn cấp.

 

CĐ ĐSVN tặng bằng khen cho nhân viên Nguyễn Anh Hoàng. Ảnh: Anh Tuấn

CĐ ĐSVN tặng bằng khen cho nhân viên Nguyễn Anh Hoàng. Ảnh: Anh Tuấn

 

Nhờ vào sự nhanh ý của nhân viên này, đoàn tàu GS2T1 thoát khỏi nguy cơ đối mặt với vụ tai nạn thảm khốc.

 

Chiều ngày 26.9, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành đường sắt Việt Nam (ĐSVN) dẫn đầu đoàn công tác phối hợp cùng Cty TNHH MTV Quản lý đường sắt (QLĐS) Nghệ Tĩnh về Cung đường Yên Lý trao tặng bằng khen của CĐ ĐSVN cho nhân viên gác chắn đường ngang Nguyễn Anh Hoàng đã có thành tích “Phát hiện sự cố và tổ chức dừng tàu kịp thời, đảm bảo an toàn cho đoàn tàu GS2T1 tại khu gian Yên Lý - Cầu Giát ngày 14 tháng 9 năm 2014”. Cũng tại buổi lễ, CĐ Cty TNHH MTV QLĐS Nghệ Tĩnh đã trao giấy khen cho tổ CĐ Cung đường Yên Lý và tặng thưởng những cá nhân liên quan có đóng góp quan trọng vào việc ngăn chặn kịp thời đoàn tàu trật bánh GS2T1.

 

Ông Cao Tiến Hùng - PGĐ Cty TNHH MTV QLĐS cho biết: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 14.9, tại chắn đường ngang km 270+575 khu Yên Lý - Cầu Giát trên tuyến ĐSVN có đoàn tàu GS2T1 chạy qua ga Yên Lý hướng Hà Nội không may bị trật bánh tại km 271+210. Tuy nhiên, lái tàu không phát hiện được để dừng tàu nên đã kéo qua đường ngang đúng điểm nhân viên Nguyễn Anh Hoàng làm nhiệm vụ.

 

Đúng lúc này, ông Trần Đăng Lâm - Cung trưởng Cung đường Yên Lý gọi điện báo với nhân viên Hoàng yêu cầu bắt tàu do phát hiện toa xe thứ 2 tính từ cuối đoàn tàu bị trật bánh, đầu đoàn tàu đã qua đường ngang nên anh Hoàng không kịp bắt tàu. Ngay lập tức, nhân viên Nguyễn Anh Hoàng nảy sáng kiến thuê xe ôm đuổi theo đoàn tàu đến km269+00 thì kịp và ra tín hiệu để lái tàu dừng tàu khẩn cấp, tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

 

Tại lễ trao tặng bằng khen, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch CĐ ĐSVN nhấn mạnh: Nguyễn Anh Hoàng là nhân viên gác chắn đường ngang có đức tính thật thà, lối sống giản dị, hòa đồng; trong nhiều năm qua, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn chạy tàu. Ông Biên nói: "Mỗi một nhân viên là một "mắt xích" quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của ngành ĐSVN. Anh Hoàng là một "mắt xích" đặc biệt, luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, việc ngăn chặn không để xảy ra vụ tai nạn đối với đoàn tàu GS2T1 của nhân viên này xứng đáng để toàn thể nhân viên, thế hệ trẻ ngành ĐSVN noi theo".

 

Theo Anh Tuấn
 Lao động