Gia Lai

Cứu bạn bị rơi xuống hồ, một học sinh chết đuối

(Dân trí) - Tối ngày 29/10, ông Ksor Kre- Chủ tịch UBND xã Ia Kla (Đức Cơ, Gia Lai) cho biết, thi thể học sinh trong vụ đuối nước xảy ra tại địa bàn vừa được tìm thấy, bàn giao cho gia đình mai táng.

Thông tin ban đầu cho biết, học sinh xấu số trên là em Dương Thanh Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hoàn, trú thị trấn Chư Ty, Đức Cơ).

Vào khoảng 13h ngày 29/10, Tùng cùng nhóm bạn khoảng 6 em học sinh vào khu vực đập thủy điện tại thôn Ia Tang (Ia Kla) chơi. Lúc này, 1 bạn nữ trong lúc rửa tay chân ở đập thủy điện đã bị trượt chân xuống nước. Thấy vậy, Tùng và 2 bạn khác liền tới cứu bạn lên bờ.

Tùng lội xuống hồ đẩy bạn nữ này lên còn 2 bạn khác đứng trên bờ kéo tay. Khi bạn nữ này lên bờ được thì Tùng đã bị trượt sâu xuống lòng nước, khiến em bị chết đuối.

Đến khoảng 20h cùng ngày, thi thể của Tùng đã được ông Quách Trọng Hoan (SN 1941, trú xã Biển Hồ, TP Pleiku) cùng 1 số người dân vớt được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, Tùng là con cả trong gia đình có 2 anh em, và là một học sinh giỏi. Hoàn cảnh gia đình Tùng rất khó khăn, cha mẹ bị đau bệnh.

Tuệ Mẫn