Nam Định:

Cứu bạn bị ngã xuống biển, 2 học sinh đuối nước thương tâm

(Dân trí) - Thấy bạn nữ đi cùng mình bị ngã xuống biển, 2 người bạn nam liền nhảy xuống biển để cứu. Nhưng do sóng quá to, nước lại sâu nên hai học sinh nam bị sóng biển cuốn trôi.

Vụ việc thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 15h30, ngày 5/4, tại khu vực bờ kè chắn sóng biển thuộc địa phận xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, Nam Định. Sau 1 ngày tìm kiếm thi thể một học sinh được tìm thấy. Đến 3 ngày sau khi tai nạn thương tâm xảy ra, vào sáng ngày 8/4 thi thể 1 học sinh còn lại mới được chính quyền địa phương và gia đình tìm thấy.

Khu vực nơi các học sinh gặp nạn.
Khu vực nơi các học sinh gặp nạn.

Theo một số người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên 6 học sinh (4 nam, 2 nữ) ra khu vực bờ kè chắn sóng trên chơi và chụp ảnh. Được khoảng mấy phút sau, thấy một số học sinh hốt hoảng chạy lên đê biển kêu cứu. Biết có chuyện chẳng lành, nên người dân sống gần đấy hô hoán nhau chạy ra bờ kè chắn sóng xem có chuyện gì xảy ra.

Khi biết có 3 học sinh ngã xuống biển, người dân liền nhảy xuống ứng cứu các học sinh gặp nạn. Nhưng do sóng to, nước sâu những nỗ lực của người dân chỉ cứu được một học sinh nữ, còn 2 học sinh nam bị sóng biển cuốn trôi.

Danh tính các học sinh gặp nạn được xác định là:  Nguyễn Văn T. học sinh lớp 8 (trường THCS Giao Lạc, trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy), Ngô Quý D. học sinh lớp 10 (trường THPT Giao Thủy C, trú tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy).

Nhiều bạn bè của các học sinh ngóng tin bạn mình trên bờ biển.
Nhiều bạn bè của các học sinh ngóng tin bạn mình trên bờ biển.

Được biết, trong lúc đi chơi trên bờ kè chắn sóng biển, một học sinh nữ, học lớp 8 trường THCS Giao Lạc không may bị ngã xuống biển. Thấy bạn mình gặp nạn nên 2 học sinh nam đã nhảy xuống cứu.

Đến 6h30 ngày 6/4 thi thể em Nguyễn Văn T. được phát hiện cách khu vực gặp nạn khoảng 300m. Thi thể em Ngô Quý Đ. được tìm thấy vào sáng ngày 8/4 cách nơi gặp nạn không xa.

Đức Văn