Quảng Ngãi:

Cứu 7 ngư dân gặp nguy trên biển Hoàng Sa

(Dân trí) - Chiều ngày 16/1, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) - cho biết ngư dân địa phương đã cứu sống 7 ngư dân Bình Định bị nạn ở Hoàng Sa và đưa vào bờ an toàn.

Cũng theo ông Hùng, khoảng 1h ngày hôm nay (16/1), tàu cá QNg 90297-TS của ông Phạm Minh Sánh (ngụ xã Bình Châu) đã đưa 5 trong số 7 ngư dân Bình Định vào cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu) an toàn.

5 trong số 7 ngư dân Bình Định được ngư dân Quảng Ngãi đưa về cảnh Sa Kỳ vào rạng sáng hôm nay.

5 trong số 7 ngư dân Bình Định được ngư dân Quảng Ngãi đưa về cảnh Sa Kỳ vào rạng sáng hôm nay.

Tàu cá bị nạn mang số hiệu BĐ 96319-TS do ông Trần Đức (ngụ xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 lao động hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương.

Trước đó, vào ngày 9/1, trong lúc đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, tàu cá BĐ 96319-TS bị sóng đánh vỡ và chìm tàu, 7 ngư dân bám vào các loại phao cứu sinh (áo phao, can nhựa, thùng phi và thanh gỗ vỏ tàu) chống chọi với sóng biển nhiều giờ liền, đồng thời tìm cách phát tín hiệu kêu cứu.

Trong lúc vật lộn với “tử thần”, đến sáng ngày 10/1, tàu cá QNg 95426-TS do ngư dân Nguyễn Bình (ngụ xã Bình Châu) làm thuyền trưởng đang hành nghề gần đó, phát hiện 7 ngư dân đang chênh vênh trên biển. Ngay sau đó, thuyền trưởng Nguyễn Bình điều khiển tàu đến cứu vớt 7 ngư dân lên tàu an toàn và chăm sóc sức khỏe.

Do tàu cá QNg 95426-TS chưa triển khai đánh bắt, thuyền trưởng Nguyễn Bình huy động một số tàu cá gần đó đang trên đường về đất liền, gửi 5/7 ngư dân Bình Định qua tàu cá QNg 90297-TS của ngư dân Phạm Minh Sánh đưa về cảng Sa Kỳ. Đến rạng sáng hôm nay, 5 ngư dân về đến cảng Sa Kỳ an toàn và được Bộ đội Biên phòng địa phương tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe, bàn giao cho gia đình 5 ngư dân bị nạn.

Riêng 2 ngư dân còn lại đang được một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi chăm sóc và đưa về tỉnh Bình Định.

Hồng Long