Bình Định:

Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên vùng biển động

(Dân trí) - Tàu cá BĐ 96652 TS cùng 7 ngư dân tỉnh Bình Định đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Đà Nẵng thì bị hỏng máy, thả trôi trong điều kiện sóng to, gió lớn.

 

Tàu cá ngư dân hoạt động ngoài khơi luôn gặp nhiều rủi ro (ảnh minh họa)
Tàu cá ngư dân hoạt động ngoài khơi luôn gặp nhiều rủi ro (ảnh minh họa)

Sáng 5/11, tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, hiện các đơn vị liên quan như Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND huyện Hoài Nhơn vẫn đang nỗ lực liên lạc với các tàu cá đang tham gia đánh bắt gần khu vực tàu cá BĐ 96652 TS gặp nạn để hỗ trợ, ứng cứu tàu cá cùng 7 ngư dân gặp nạn.

Trước đó, lúc 5 giờ ngày 3/11, tàu cá BĐ 96652 TS, công suất 410 CV, do ông Nguyễn Văn Sinh (trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đang tham gia đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển ở tọa độ 15030’N – 112020’E thì gặp sóng lớn, tàu bị hỏng máy.

Dù các thuyền viên nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành, tàu cá thả trôi tự do trong điều kiện thời tiết xấu.

Mưa lớn nhiều ngày qua cũng khiến một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra sạt lở đất, có nơi giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân.

Tại xã vùng cao Canh liên, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định), đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 1- 4/11 đã gây ra sạt lở nhiều đoạn ta-luy trên dốc Chăm Chi (làng Chồm). Hơn 300m3 đất đá dọc núi đổ xuống tuyến đường đang thi công đoạn từ dốc Nhớt (làng Kon Lót) đến dốc Chăm Chi (làng Chồm), gây ra chia cắt việc đi lại của người dân địa phương.

Mưa lớn gây sạt lở tại xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (ảnh minh họa)
Mưa lớn gây sạt lở tại xã vùng cao Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định (ảnh minh họa)

Ngoài ra, mưa lớn cùng với nước từ các khe suối đổ về làm hư hỏng nặng 2 bệ trụ đường ống nước sạch đóng ở dốc Dài (làng Hà Giao), cầu tràn 1 Nước Cà Chuối (làng Kà Nâu) cũng bị sập móng; nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp của bà con  bị bồi lấp.

Ông Đinh Văn Diễn, Chủ tịch UBND xã Canh Liên (Vân Canh) cho biết, hiện chính quyền địa phương này đang theo dõi sát để đưa ra giải pháp ứng phó khi có tình huống xấu nhất xảy ra.

Tại huyện Phù Cát, lượng mưa cũng mới chỉ đáp ứng 1/3 dung tích các hồ chứa. Tuy nhiên mưa lớn cộng với triều cường gây sạt lở đất ở nhiều nơi trên địa bàn huyện. Trong đó, chủ yếu là sạt lở các đoạn kênh mương nội đồng. Hiện chính quyền địa phương phòng ban liên quan kiểm tra để có biện pháp phòng tránh rủi ro do thiên tai có thể xảy ra.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn cứu nạn tỉnh Bình Đinhh, tính đến chiều ngày 5/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao. Tính từ ngày 4 đến sáng ngày 5/11, khu vực tỉnh ta tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 4 đến 7 giờ ngày 5/11 tại các trạm An Hòa là 39mm, Bồng Sơn 44mm, Vĩnh Sơn 38mm, Bình Nghi 50mm, Thạnh Hòa 46mm, Vân Canh 33mm, Quy Nhơn 79mm, Phù Mỹ 42mm, Phù Cát 75mm, Hoài Ân 70mm. Mực nước trên các sông lớn trong tỉnh đang dao động, nhưng đều dưới báo động 1. Riêng mực nước sông An Lão tại An Hòa lúc 7 giờ ngày 5/11 là 21,04m, sông Lại Giang tại Bồng Sơn 3,76m; sông Côn tại Vĩnh Sơn 69,64m, Bình Nghi 15,04m, Thạnh Hòa 5,78m; sông Hà Thanh tại Vân Canh 41,09m, Diêu Trì 2,55m.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to.

 

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận

Ngày 5/11, Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cho biết: Hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, đợt mưa này kéo dài từ 2-3 ngày, lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận sẽ lên.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có khả năng lên cao trong ngày 5/11
Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có khả năng lên cao trong ngày 5/11

Trong đợt lũ này mực nước trên các sông ở Quảng Nam, Phú Yên có khả năng lên mức BĐ1; các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận.

Về tình hình mưa, lượng mưa từ 19h ngày 03/11 đến 19h ngày 4/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; trong đó các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam đến Phú Yên lượng mưa phổ biến từ 70-150mm; các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Các tỉnh khác còn lại trong khu vực có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn như Thượng Nhật (TT-Huế) 127mm, Trà My (Quảng Nam) 156mm, Nông Sơn (Quảng Nam) 218mm, Sơn Giang (Quảng Ngãi) 165mm…

Lượng mưa từ 19h ngày 4/11 đến 1h ngày 5/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và Gia lai có mưa, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm. Các tỉnh khác trong khu vực có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Một số trạm có mưa lớn như Nam Đông (TT-Huế) 95mm, Thượng Nhật (TT-Huế) 83mm, Minh Long (Quảng Ngãi) 36mm, Quy Nhơn (Bình Định) 44mm…

Tổng lượng mưa trong 3 ngày từ 19h ngày 1/11 đến 19h ngày 4/11, các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam đến Ninh Thuận và Gia Lai, Đắk Lắk có lượng mưa phổ biến từ 100-170mm. Các tỉnh khác còn lại trong khu vực có lượng mưa phổ biến từ 20-50mm.

Theo Chi cục phòng, chống thiên tai khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cho biết, hiện nay mực nước các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên đang lên, các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động.

Dự báo ngày hôm nay 5/11, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Công Bính

 

 

Doãn Công