Khánh Hòa:

Cứu 4 thuyền viên bị nạn trên tàu nước ngoài trong thời tiết xấu, biển động

(Dân trí) - Sáng 30/12, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã cứu thành công 4 thuyền viên trên tàu nước ngoài bị nạn ngoài khơi Nha Trang.

 

Cứu 4 thuyền viên bị nạn trên tàu nước ngoài trong thời tiết xấu, biển động - Ảnh 1.

Lực lượng cứu nạn Nhatrang MRCC đưa nạn nhân về bờ cứu chữa sáng 30/12

 

Trước đó, vào 15h45 ngày 29/12, Nhatrang MRCC nhận được tin báo nạn từ tàu nước ngoài White Shark (quốc tịch Marshall Islands). Theo đó, khi tàu đang cách Nha Trang 154 hải lý về hướng Đông Nam thì bất ngờ có 4 người bị thương nặng trong quá trình lao động.

Trong đó, thuyền viên Ritche Magbanua (SN 1973, quốc tịch Philippine) bị thương nặng nhất như gãy gập xương ống phía chân trái, dập xương sườn trái, vết thương hở ở đầu và mất nhiều máu.

Tình trạng sức khỏe của Ritche Magbanua ngày càng yếu, có nguy cơ tử vong nếu không được chữa trị kịp thời.

Thuyền trưởng tàu White Shark đã yêu cầu phía Việt Nam hỗ trợ và đưa về đất liền khẩn cấp.

Cứu 4 thuyền viên bị nạn trên tàu nước ngoài trong thời tiết xấu, biển động - Ảnh 2.
Cứu 4 thuyền viên bị nạn trên tàu nước ngoài trong thời tiết xấu, biển động - Ảnh 3.

4 thuyền viên trên tàu nước ngoài được đưa về cảng Nha Trang và bàn giao cho cơ quan mặt đất

 

Nhận được tin báo, Nhatrang MRCC đã liên lạc trực tiếp với tàu bị nạn để hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho 4 thuyền viên bị thương. Đồng thời, Nhatrang MRCC đã điều động tàu SAR 27-01 đang ở Nha Trang vượt biển đi cứu 4 thuyền viên tàu nước ngoài.

Vùng thời tiết trên biển ngày 30/12 có áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, mưa lớn kéo dài, sóng cao từ 3 đến 3,5m đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho công tác cứu nạn.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đang có mặt tại cảng Nha Trang sau vụ cứu nạn cho biết thêm: “Sau khi có thông tin 4 thuyền viên bị thương trên biển, trong đó có thuyền viên bị thương nặng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, chúng tôi đã huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu ngay lập tức.

Chúng tôi yêu cầu tàu nước ngoài chạy về nơi để tiếp cận bờ gần nhất và cho lực lượng ra để sơ cứu, đưa về bờ nhanh nhất. Hiện nay, thời tiết rất phức tạp, biển động, khu vực Nam Trung Bộ đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ”.

Cứu 4 thuyền viên trên tàu nước ngoài bị nạn trong thời tiết xấu

Viết Hảo