Khánh Hòa:

Cứu 2 người Nga trên chiếc ca nô trôi dạt ngoài khơi

(Dân trí) - (Dân trí) – Một tàu cá ở tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện và cứu sống 2 người nước ngoài bị ngất xỉu trên một ca nô đang trôi dạt ngoài khơi, cách bờ biển Nha Trang 15 hải lý.

Đưa ca nô có 2 người bị nạn trên biển vào bờ
Đưa ca nô có 2 người bị nạn trên biển vào bờ.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Klagv Vitor Vaxileta (56 tuổi) và ông Bagetxki Denix Alexangrvir (32 tuổi), đều mang quốc tịch Nga.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, ngày 9/2, cho biết cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao hai nạn nhân cho cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tàu cá KH-97787-TS do anh Nguyễn Tấn Nguyên (32 tuổi, trú huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, khi đánh bắt cách bờ biển Nha Trang 15 hải lý thì phát hiện một ca nô trôi dạt trên biển. Anh Nguyên cho tàu tiếp cận thì thấy trên ca nô có 2 người bất tỉnh. Ngay sau đó, tàu cá của ngư dân đã lai dắt chiếc ca nô, đồng thời sơ cứu và đưa nạn nhân về bờ, trình báo cơ quan địa phương.

Hai nạn nhân khai họ đang làm việc cho một công ty du lịch tại thành phố Nha Trang. Tối ngày 8/2, sau khi uống rượu, họ lấy chiếc ca nô của công ty chạy ra biển hóng mát thì gặp sự cố.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Thủy Nguyên