Bình Định:

Cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Đang trên hành trình qua vùng biển tỉnh Bình Định, tàu cá QNg 92202-TS bị hỏng máy trôi tự do, tàu có nguy cơ bị sóng đánh chìm, tính mạng 2 ngư dân trên tàu bị đe dọa.

Chiều ngày 25/3, tàu BP 320602 của Hải đội biên phòng 2 (Bộ đội biên phòng Bình Định) đã lai dắt tàu cá QNg 92202 TS, cùng 2 ngư dân gặp nạn trên biển cập bờ tại Mũi Tấn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) an toàn.

Tàu BP 320602 của Hải đội biên phòng 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) cứu tàu cá cùng 2 ngư dân gặp nạn thả trôi tự do trên biển trong điều kiện thời tiết xấu
Tàu BP 320602 của Hải đội biên phòng 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định) cứu tàu cá cùng 2 ngư dân gặp nạn thả trôi tự do trên biển trong điều kiện thời tiết xấu

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/3, tàu cà QNg 92202 TS do ông Nguyễn Dũng (41 tuổi, ở La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng cùng 1 thuyền viên khác đang trên đường lái tàu cá vừa mua từ Quảng Ngãi về Bình Thuận. Khi tàu đi ngang qua vùng biển Bình Định, cách TP Quy Nhơn khoảng 30 hải lý về hướng đông thì tàu bị hỏng máy trôi tự do trên biển. Trong khi thời điểm đó biển động mạnh, tàu cá có nguy cơ bị sóng đánh chìm, tính mạng 2 ngư dân trên tàu bị đe dọa.

Chỉ 30 phút sau khi nhận thông tin cứu nạn khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Định đã khẩn trương điều động tàu BP 320602 của Hải đội biên phòng 2 nhanh chóng xuất phát đi cứu tàu cá. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, tàu BP 320602 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn và tiến hành lai dắt tàu cá cùng 2 ngư dân cập bờ an toàn.

Để biểu dương thành tích kịp thời cứu hộ, cứu nạn tàu cá gặp nạn, UBND tỉnh Bình Định đã khen thưởng đột xuất tập thể và thuyền trưởng tàu BP 320602 của Hải đội biên phòng 2.

Doãn Công