Cứu 2 ngư dân bị chìm tàu ngoài khơi Nha Trang ngày cuối năm

(Dân trí) - 2 ngư dân cùng đánh bắt trên một tàu cá bị chìm ngoài khơi Nha Trang (Khánh Hòa) đã được Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cứu thành công vào trưa nay, 7/2.

Tàu Sar 27-01 đã cứu thành công 2 ngư dân bị nạn ngày cuối năm và đưa về cảng Nha Trang an toàn lúc 17h ngày 7/2
Tàu Sar 27-01 đã cứu thành công 2 ngư dân bị nạn ngày cuối năm và đưa về cảng Nha Trang an toàn lúc 17h ngày 7/2

Trước đó, vào lúc 3h30 cùng ngày, Vietnam MRCC nhận được tin báo nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng Đỗ Thanh Hùng (SN 1970, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đang đánh bắt cá thì tàu bị lưới quấn chân vịt nên hỏng máy, mất khả năng điều động.

Tại thời điểm đó, vị trí tàu gặp nạn có tọa độ 11046’N – 109017’E, cách Nha Trang gần 30 hải lý về hướng Đông Nam. Mặc dù 2 ngư dân đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng bất thành. Ngoài ra, trang thiết bị thông tin trên tàu bị hỏng nên rất khó khăn trong quá trình kết nối thông tin với tàu ứng cứu. Trong khi đó, thời tiết biển bị ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc, gió cấp 7 cấp 8.

Được sự chỉ đạo của Vietnam MRCC, tàu SAR27-01 (thuộc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC), đang thường trực ở Nha Trang đã lên đường đi cứu tàu cá bị nạn.

Trao quà động viên đến 2 ngư dân bị nạn (Ảnh: Nhatrang MRCC)
Trao quà động viên đến 2 ngư dân bị nạn (Ảnh: Nhatrang MRCC)

Tuy nhiên vì tình hình thời tiết trên biển rất xấu, tàu cá bị nạn đã bị sóng đánh chìm. Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông La Trần Quang, Trưởng phòng phối hợp cứu nạn Nhatrang MRCC cho biết, ngay khi tàu cá bị chìm, lực lượng cứu nạn đã triển khai tìm kiếm, ứng cứu được 2 ngư dân vào 11h15 cùng ngày và tiến hành chăm sóc y tế. Đến khoảng 17h cùng ngày, tàu SAR27-01 đã đưa 2 ngư dân tàu bị nạn về cảng Nha Trang an toàn trong niềm vui của gia đình và người thân.

Viết Hảo