Cứu 14 ngư dân Quảng Ngãi mắc kẹt trong mưa gió lớn ở Trường Sa

(Dân trí) - Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) ngày 30/11 đã cứu thành công 14 ngư dân trên tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy ở vùng biển Trường Sa.

Cứu 14 ngư dân trên biển Trường Sa

 

Lễ bàn giao 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa
Lễ bàn giao 14 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn ở Trường Sa

 

Vào khoảng 19h ngày 30/11, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã lai dắt tàu cá QNg 90161-TS cùng 14 ngư dân bị nạn ở Trường Sa cập cảng Nha Trang an toàn.

Đây là tàu cá do ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1972, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng.

Trước đó, tàu cá của ông Thảo đang hành nghề đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa, cách Nha Trang 90 hải lý về hướng Đông Đông Bắc thì bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tự do trên biển.

Thời điểm đó 14 ngư dân trên tàu cá bị nạn hết sức hoang mang vì thời tiết có gió mạnh cấp 5, kèm theo mưa lớn, trong khi sự cố hỏng máy không thể khắc phục, lương thực, nước ngọt gần cạn kiệt. Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam là cứu tàu cá bị nạn bằng mọi giá, vào khoảng 6h ngày 30/11, tàu SAR27-01 đã rời cảng Nha Trang đi cứu nạn.

 

Thuyền trưởng tàu cá bị nạn cho biết, thời tiết lúc tàu bị hỏng máy sóng to, gió lớn và lương thực gần cạn kiệt
Thuyền trưởng tàu cá bị nạn cho biết, thời tiết lúc tàu bị hỏng máy sóng to, gió lớn và lương thực gần cạn kiệt

 

Đến trưa cùng ngày, tàu SAR27-01 đã tiếp cận được 14 ngư dân của tàu bị nạn trong tình trạng mệt mỏi, hoảng loạn. Lực lượng TKCN hàng hải đã triển khai công tác chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực, thực phẩm và động viên tinh thần các ngư dân. Các thủy thủ trên tàu SAR27-01 đã triển khai ngay việc neo buộc dây để lai dắt tàu cá Quảng Ngãi về đất liền.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV (đóng tại Nha Trang, trực thuộc Vietnam MRCC), thay mặt Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam đã gửi lời động viên và trao quà của Bộ trưởng Đinh La Thăng đến 14 thuyền viên bị nạn.

Thuyền trưởng tàu cá bị nạn – ông Nguyễn Văn Thảo cho biết, rất xúc động trước sự quan tâm của Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam cũng như tinh thần mẫn cán, vượt qua sóng gió của các thành viên, thủy thủ của Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải khu vực IV.

 


Ông Nguyễn Xuân Bình trao quà của Bộ trưởng GTVT đến thuyền trưởng tàu cá bị nạn.

Ông Nguyễn Xuân Bình trao quà của Bộ trưởng GTVT đến thuyền trưởng tàu cá bị nạn.

 

Viết Hảo