Lào Cai:

Cướp tài sản không thành, một người nước ngoài tự sát

(Dân trí) - Vào khoảng 6h sáng nay 16/6, tại số nhà 18, đường Nhạc Sơn (phường Duyên Hải, TP Lào Cai) đã xẩy ra một vụ giết người, cướp tài sản do một người nước ngoài tới đổi ngoại tệ gây ra.

Cướp tài sản không thành, một người nước ngoài tự sát - 1
Vị trí La Kỳ Viêm bị chết tại khu đất hoang sát đường Nguyễn Khuyến.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đối tượng người nước ngoài kể trên mang quốc tịch Trung Quốc, có tên ghi trong hộ chiếu là La Kỳ Viêm (SN 1963).

Sau khi đâm nhiều nhát dao vào người ông Nguyễn Văn Lập (SN 1974, chủ nhà) nhằm cướp 100.000 Nhân dân tệ và hơn 40 triệu đồng Việt Nam, bị truy đuổi ráo riết, Viêm đã dùng dao cứa vào cổ mình tự sát và gục chết ngay tại khu đất hoang trên đường Nguyễn Khuyến (giáp đường Nhạc Sơn).

Về phía chủ nhà, ông Lập bị thương rất nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Tìm hiểu được biết, cách đây mấy tháng, qua người quen ở chợ Cốc Lếu (TP Lào Cai), vợ chồng ông Lập biết La Kỳ Viêm và đã từng đổi tiền cho Viêm (vợ ông Lập làm nghề thu đổi ngoại tệ ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai).

Chiều tối qua 15/6, La Kỳ Viêm gọi điện cho ông Lập nhờ sáng sớm nay 16/6 ra ga Lào Cai đón Viêm đi tàu từ Hà Nội lên và sẽ tới nhà đổi tiền với số lượng lớn. Về đến nhà khi thấy vợ ông Lập mở két lấy ra 100.000 Nhân dân tệ và 40 triệu đồng Việt Nam để đổi theo yêu cầu thì Viêm đột ngột rút dao ra gây án.

Vợ ông Lập lập tức tri hô người dân truy bắt cướp khiến Viêm hoảng sợ bỏ chạy (khi chưa lấy được tiền) rồi dẫn đến kết cục như trên. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đang điều tra làm rõ vụ án.

Ngọc Triển - Ngọc Bằng