1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Cưỡng chế cách ly cặp đôi mới cưới có chồng về từ Đài Loan

(Dân trí) - Ngày 17/3, tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa qua ngành chức năng đã tiến hành cưỡng chế một cặp vợ chồng vào khu cách ly tập trung của tỉnh.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (BCĐ Covid-19) tỉnh Bạc Liêu, trưa ngày 12/3, chính quyền địa phương phát hiện một trường hợp công dân Việt Nam từ Đài Loan về là anh V.N. (ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đang được theo dõi cách ly, nhưng gia đình vẫn tổ chức cưới vợ cho anh này.

Sở Y tế phối hợp BCĐ Covid-19 huyện Hồng Dân đã hướng dẫn và anh N. cùng gia đình đồng ý thực hiện cách ly tại nhà.

Tuy nhiên, đến 9h ngày 15/3, anh N. và vợ không đồng ý thực hiện cách ly tại gia đình. Mặc dù chính quyền địa phương và BCĐ Covid-19 huyện đã nhiều lần giải thích, thuyết phục nhưng đối tượng kiên quyết không chịu, nên đã cưỡng chế cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Cũng theo thông tin từ BCĐ Covid-19 tỉnh Bạc Liêu, tối ngày 16/3, ngành chức năng phát hiện có một đoàn khách du lịch 25 người (gồm 22 khách du lịch, 2 hướng dẫn viên, 1 tài xế) đăng ký tạm trú tại một khách sạn trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Trong 22 khách du lịch có 4 người quốc tịch Pháp (có 2 người nhập cảnh vào Việt Nam lần 1 ngày 1/3, sau đó xuất cảnh sang Lào và nhập cảnh vào Việt Nam lần 2 ngày 5/3), 7 người quốc tịch Úc, 1 người quốc tịch khác chưa rõ.

Sở Y tế đã phối hợp với BCĐ Covid-19 TP Bạc Liêu tiến hành giám sát đến 9h ngày 17/3, cho thấy những người này không thuộc các trường hợp phải cách ly, theo dõi, nên đã thống nhất cho đoàn khách tiếp tục hành trình.

Cưỡng chế cách ly cặp đôi mới cưới có chồng về từ Đài Loan - 1

Bạc Liêu đang cách ly tập trung 6 người. 

BCĐ Covid-19 tỉnh Bạc Liêu thông tin, tính đến ngày 17/3, tổng số người nhập cảnh từ nước ngoài về Bạc Liêu là 732 người; trong đó có 91 người Hàn Quốc, 100 người Trung Quốc, 425 người quốc tịch khác; người Việt Nam về từ Hàn Quốc 127 người, về từ Trung Quốc 29 người.

Tổng số người được cách ly là 846 người; trong đó, từ vùng dịch đến và đã cách ly tập trung là 57 người; trong 35 người cách ly tại tỉnh có 29 người đã hết thời gian cách ly, còn lại 6 người đang cách ly theo quy định; tổng số người cách ly, theo dõi tại cộng đồng là 789 người (đã hết thời gian cách ly 551 người, còn lại 228 người).

Cà Mau: Xử lý nghiêm những ai thiếu tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Theo UBND tỉnh Cà Mau, những ngày qua, một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 còn rất chậm, chưa chặt chẽ, chưa kịp thời, chưa đúng chỉ đạo, chưa bám sát công việc. Do đó, Chủ tịch Cà Mau yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể,… cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước sức khỏe của nhân dân.

“Giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho Chủ tịch tỉnh kiểm tra, giám sát, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh”, Chủ tịch Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo.

Cưỡng chế cách ly cặp đôi mới cưới có chồng về từ Đài Loan - 2

Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo kiểm soát chặt các đối tượng đến và về Cà Mau từ vùng dịch.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 17/3, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản “hỏa tốc” chỉ đạo tổ chức kiểm soát các đối tượng đến và về địa phương, nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, cách ly, điều trị, tránh lây lan trong cộng đồng.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Sở Giao thông vận tải thành lập Tổ kiểm soát tại Bến xe Cà Mau; triển khai ngay việc kiểm soát tất cả các xe khách đến và về Cà Mau phải tập trung về Bến xe Cà Mau; tổ chức kiểm, đếm hành khách và thực hiện khai báo y tế đầy đủ thông tin hành khách và lái xe, phụ xe và những người đi trên xe, nếu phát hiện có triệu chứng nóng, sốt, ho... thì đưa cả xe về cách ly y tế tại Trường Quân sự tỉnh; riêng đối với những người có triệu chứng nêu trên thì chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để cách ly.

Đối với các bến xe khác ở các địa phương trong tỉnh Cà Mau, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thực hiện như Bến xe Cà Mau.

Yêu cầu triển khai bắt buộc tất cả các hành khách, lái xe, phụ xe và người đi trên các xe khách phải đeo khẩu trang.

Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Công an tỉnh này thành lập các chốt, trạm kiểm soát tại ranh giới của các trục giao thông đường bộ vào tỉnh, tiến hành thu thập thông tin khai báo y tế đối với tất cả các xe ô tô, gắn máy đến địa phương từ vùng có dịch; đồng thời, tiến hành đo thân nhiệt đối với các trường hợp có hiện tượng nghi ngờ nhiễm bệnh.

“Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 thì tiến hành di chuyển cả xe về Trường Quân sự địa phương để cách ly y tế theo quy định”, Chủ tịch Cà Mau chỉ đạo rõ.

Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm soát chặt chẽ các phương tiện, tàu, thuyền đến và về Việt Nam từ các nước, tiến hành cách ly y tế ngay nếu phát hiện có phương tiện, tàu, thuyền đến và về địa phương từ nước ngoài, đặc biệt là các nước đang có dịch.

Huỳnh Hải