1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuối tuần, miền Bắc lại rét đậm

(Dân trí) - Vài ngày nay, các tỉnh miền Bắc được hưởng không khí nắng ấm giữa mùa đông. Tuy nhiên, đợt nắng ấm này không kéo dài được bao lâu nữa. Ngày 6/1 tới, một bộ phận không khí lạnh sẽ tăng cường xuống miền Bắc. Nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C, trời rét đậm.

Hiện nay, các tỉnh miền Bắc đang chịu sự khống chế của đợt áp thấp nóng với nhiệt độ buổi trưa lên đến 26 độ C. Đây cũng có thể nói là đặc điểm thời tiết điển hình của miền Bắc với ngày nắng nóng, đêm se lạnh.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, đợt không khí lạnh bắt đầu ngày 6/1 có cường độ mạnh và sau khoảng 3 đến 4 ngày sẽ yếu dần đi. Cuối tháng 1 sẽ lại có một đợt không khí lạnh tăng cường, cho nên, miền Bắc sẽ lạnh trong dịp Tết Nguyên đán.

 

Cuối tuần, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3 -  cấp 4, trời rét đậm. Các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên do ảnh hưởng của đới gió đông bắc nên có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3.

 

Riêng các tỉnh miền Trung, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong vài ba ngày tới, rồi trời sẽ đột ngột chuyển lạnh và rét đậm. Theo dự báo, đợt rét này có khả năng kéo dài từ 5 đến 7 ngày và có thể gây ra một đợt mưa lớn.

 

Nguyễn Hiền