1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri TPHCM mong Quốc hội cân nhắc kỹ dự án sân bay Long Thành

(Dân trí) - Những vấn đề nổi cộm như vụ đốn cây xanh ở Hà Nội, lấn sông Đồng Nai, dự án xây dựng sân bay Long Thành… đều được các cử tri TPHCM rất quan tâm. Tiếp xúc với Đoàn ĐBQH TPHCM, cử tri mong muốn Quốc hội cân nhắc kỹ các vấn đề này.

Ngày 6/5, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 7 – Đoàn ĐBQH TPHCM có bà Nguyễn Thị Quyết Tâm (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM), ông Huỳnh Ngọc Ánh và bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 để lắng nghe ý kiến của bà con trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 diễn ra từ ngày 20/5 - 25/6/2015.

Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri Quận 2

Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri Quận 2

Tại buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã thông báo tới cử tri quận 2 dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội sắp tới. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật và cho ý kiến vào 14 dự án luật; đồng thời xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo bổ sung của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2015; cùng các vấn đề trọng đại của đất nước.

Đa số cử tri quận 2 bày tỏ sự đồng tình với nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến góp ý xung quanh các dự án luật như: Dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi), Dự án Bộ Luật Tố tụng dân sự sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế.

Nhiều cử tri nêu ý kiến có liên quan đến quy hoạch, chỉnh trang đô thị và thực hiện các dự án trên địa bàn quận 2, như quy hoạch cây xanh ở tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, giải quyết tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đặc biệt, cử tri quận 2 kiến nghị đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến các trường hợp bị cưỡng chế trong việc giải tỏa bàn giao mặt bằng dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm cũng như các hộ sau tái định cư và các hộ còn đang tạm cư chờ bố trí nơi ở ổn định. Đồng thời, kiến nghị đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện các công trình hạ tầng giao thông…

Trước đó, ngày 5/5, tổ ĐBQH đơn vị số 7 cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 9 và quận Thủ Đức. Những vấn đề nổi cộm đang gây bức xúc dư luận như dự án đốn hạ, trồng mới cây xanh ở Hà Nội, lấn sông Đồng Nai, tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông tại phường Quyết Thắng (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), dự án xây dựng sân bay Long Thành, việc xây dựng tháp Truyền hình cao nhất thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam… khiến các cử tri TPHCM rất quan tâm.

Cử tri Nguyễn Thị Dung, phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9) kiến nghị Quốc hội xem xét thấu đáo đối với dự án sân bay Long Thành, việc xây dựng tháp Truyền hình cao nhất thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam bởi trong điều kiện đất nước còn khó khăn như hiện nay, xây dựng các công trình hoành tráng, nhất nhì thế giới liệu có phù hợp?

Cử tri Lê Trọng Tâm (quận Thủ Đức) cho biết, ông và bà con khu phố mang nhiều tâm tư khi các chuyên gia hàng không, chuyên gia kinh tế đã có ý kiến rằng chưa phải vội xây dựng sân bay Long Thành vì sân bay Tân Sơn Nhất có đủ điều kiện để mở rộng, đón lượng khách lớn.

Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri Quận 2

Chủ đầu tư dự án Cải tạo cảnh quan và Phát triển đô thị ven sông Đồng Nai xin tạm dừng thi công

Cử tri Trần Việt Trung (quận Thủ Đức) thì kiến nghị cần phải suy nghĩ và tính toán thật kỹ khi quyết định xây sân bay Long Thành, trong bối cảnh có nhiều sân bay hoạt động không hiệu quả. Nếu việc xây dựng sân bay Long Thành chưa cần thiết, vốn lại quá cao thì nên sử dụng những sân bay cũ, đừng lấy tiền của dân khi nước ta vẫn còn tình trạng nợ công quá lớn.

Đối với dự án lấn ông Đồng Nai của Công ty Toàn Thịnh Phát, cử tri Hải Sâm (quận 9) cho rằng đây là dự án trái với quy luật tự nhiên, là những sai lầm của địa phương. Cử tri Sâm đề nghị các cơ quan chức năng phải có những kết luận cuối cùng về những sai phạm này để tránh mất niềm tin trong dân chúng.

Lắng nghe những ý kiến đóng góp của cử tri, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định các đại biểu Quốc hội luôn ghi nhận đầy đủ các ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao; đồng thời sẽ tiếp tục theo sát những vấn đề còn tồn đọng trong thẩm quyền giải quyết của thành phố. Với những vấn đề mang tầm quốc gia được cử tri góp ý, các đại biểu Quốc hội sẽ đưa tiếng nói của cử tri vào Nghị trường Quốc hội thông qua những phiên chất vấn.

Trước những bức xúc của đông đảo bà con cử tri về dự án sân bay Long Thành, ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, Quốc hội sẽ có những xem xét đối với chủ trương xây dựng sân bay Long Thành trong tổng thể hệ thống cảng hàng không trong nước, nhu cầu thực tế của Việt Nam, khả năng trung chuyển, vốn đầu tư… để có cái nhìn tổng quan và quyết định đầu tư cho hiệu quả, giải quyết được khó khăn hiện có và đón đầu hội nhập phát triển với thế giới.

Công Quang