Bình Thuận:

Cụ ông 101 tuổi hết hạn tìm kiếm “kho báu” ở núi Tàu

(Dân trí) - Đến nay dù đã cho phép sử dụng phương pháp nổ mìn phá đá, nhưng việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Ngày 31/12/2014 là thời hạn cuối cùng UBND tỉnh Bình Thuận cho phép ông Trần Văn Tiệp tìm kiếm “kho báu” tại núi Tàu.

Chiều 30/12, ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận về việc thăm dò “kho báu” ở núi Tàu của ông Trần Văn Tiệp.

Việc khoan thăm dò “kho báu” ở núi Tàu đã chấm dứt kể từ ngày 10/10.

Khoan thăm dò "kho báu" ở núi Tàu (Ảnh: Người lao động)

Núi Tàu ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, được ông Trần Văn Tiệp (101 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng đây là nơi chứa 4.000 tấn vàng do quân đội nước Nhật chôn giấu trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Tiệp đã tiến hành hàng chục đợt thăm dò tìm tài sản nghi bị chôn giấu ở núi Tàu suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, dù đã sử dụng rất nhiều thiết bị hiện đại để đo đạc địa chất, tìm kiếm hang ngầm chứa tài sản và khoan sâu gần 50m, nhưng đến nay “kho báu” vẫn chưa được tìm thấy, trong khi những đợt đào bới đã gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013, ông Tiệp đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép khai thác thăm dò kho báu và nhiều lần gia hạn, nhưng việc tìm kiếm vẫn không mang lại kết quả. Sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã gia hạn cho ông Tiệp thêm 1 năm từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2014. Lần này, UBND tỉnh cho phép khoan thăm dò và tiến hành nổ mìn để tìm tài sản nghi bị chôn giấu ở núi Tàu. UBND tỉnh Bình Thuận cũng buộc ông Tiệp phải ký quỹ hoàn thổ môi trường 500 triệu đồng tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận trước khi tiến hành. Tính đến ngày 23/12/2014, bên thực hiện phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu đã tiến hành 7 đợt nổ mìn với 372 mũi khoan.

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết: Lực lượng chức năng nhận thấy trong suốt quá trình nổ mìn 7 đợt trong năm 2014, không có một dấu hiệu nào cho thấy có tài sản nghi bị chôn giấu ở núi Tàu, mặc dù các đơn vị được ông Trần Văn Tiệp thuê đào đất đã khoan và nổ mìn theo phương pháp hiện đại.

Hiện việc thăm dò tìm kiếm tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu đã tạm dừng. UBND tỉnh Bình Thuận cũng đang xem xét sẽ chấm dứt hay tiếp tục cho phép thăm dò tìm kiếm tại núi Tàu.

Nguyễn Thanh
TTXVN