Hà Tĩnh:

Cử cán bộ sang Hàn Quốc truy tìm lao động bỏ trốn

(Dân trí) - Vận động trực tiếp gia đình không mang lại kết quả, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cử cán bộ sang tận Hàn Quốc để tìm lao động vừa sang nước bạn đã bỏ trốn ra ngoài.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh xác nhận với PV Dân trí sáng ngày 23/6. Cụ thể cán bộ được giao trực tiếp sang Hàn Quốc là ông Đặng Văn Dũng – Trưởng phòng Lao động - Việc làm của Sở này.


Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân vận động gia đình lao động Nguyễn Công Đ. thông tin cho con sớm ra trình diện để có cơ hội tiếp tục lao động tại Hàn Quốc.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân vận động gia đình lao động Nguyễn Công Đ. thông tin cho con sớm ra trình diện để có cơ hội tiếp tục lao động tại Hàn Quốc.

Ông Đặng Văn Dũng xác nhận chuyến công tác, truy tìm lao động bỏ trốn trên sẽ được thực hiện vào tuần tới. Ngoài ông, chuyến đi còn có một số thành viên khác, trong đó có cả sự hỗ trợ của cả một đơn vị chuyên đào tạo, cung cấp lao động cho phía Hàn Quốc.

“Sau khi nhận được chỉ đạo của lãnh đạo sở, những ngày qua chúng tôi đã liên hệ và chốt lịch làm việc với hai đơn vị là Văn phòng Ban quản lí lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng chương trình EPS ngành ngư nghiệp tại nước bạn”– ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, mục tiêu của ông và các thành viên đoàn khi sang Hàn Quốc là tìm hiểu lại nguyên nhân khiến lao động vừa sang đã bỏ trốn; đồng thời sẽ cùng với đơn vị quản lí lao động tại nước bạn tìm cách vận động, truy tìm, đưa lao động bỏ trốn ra trình diện để có cơ may ở lại nước bạn lao động, cũng như không làm ảnh hưởng đến thỏa thuận hợp tác lao động tốt đẹp giữa hai nước.

“Chúng tôi sẽ cùng với Văn phòng quản lí lao động Việt Nam tại nước bạn sẽ liên hệ, làm việc với đối tác của Hàn Quốc về việc tạo điều kiện cho lao động có lầm lỗi bỏ trốn ra trình diện; khi ra trình diện sẽ tổ chức đào tạo lại như thế nào? Chúng tôi sẽ sang trao đổi rất cụ thể những vấn đề trên” – ông Dũng nói.

Ngoài ra, theo ông Dũng, đoàn công tác của Hà Tĩnh cũng sẽ làm việc với Văn phòng quản lí lao động Việt Nam tại Hàn Quốc về giải pháp đưa hơn 1.300 lao động quê ở tỉnh này đang cư trú bất hợp pháp (hết hạn hợp đồng nhưng không về) tại nước này.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, Trung tâm Lao động ngoài nước Bộ LĐ-TB&XH có văn bản thông báo, lao động Nguyễn Công Đ., SN 1988, trú tại xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh vừa sang một trường đào tạo của Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc vào ngày 13/3/2017 đã lập tức bỏ trốn khỏi trường ngay sau đó.

Trung tâm Lao động ngoài nước nêu rõ, hành vi của Đ. vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đi ngược lại thỏa thuận hợp tác lao động tốt đẹp giữa hai nước, ảnh hưởng đến nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong việc xử lý lao động vi phạm hợp đồng lao động và tuyên truyền vận động lao động về nước đúng thời hạn.

Đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân và xã Cương Gián đã đến tận nhà lao động Đ. yêu cầu gia đình phối hợp vận động Đ. về lại Trường đào tạo của Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc ra trình diện, nhưng nỗ lực trên đã không mang lại kết quả.

Văn Dũng