1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cụ bà 75 tuổi bị học sinh lớp 12 chém, cướp bông tai

(Dân Trí) - Đang dọn dẹp đồ trong nhà, cụ Phan Thị Hợi bị một học sinh đến nhà lừa ra sau vườn rồi chém bất tỉnh, cướp đi đôi bông tai bằng vàng của bà cụ.

Nạn nhân là cụ bà Phan Thị Hợi, 75 tuổi, trú tại thôn Nam Hương, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Sáng  9/10, cụ Hợi đang dọn dẹp đồ trong nhà thì một cậu con trai mặc áo đồng phục học sinh đến nói là bạn của cháu nội lấy cuốn sách để học. Tin lời, cụ Hợi mở cửa để bạn của cháu vào nhà lấy sách. Lấy xong sách cậu học trò lừa gạt cụ Hợi, “có con mèo chết ngoài vườn bà ra xem mà vứt đi”.

Nghe vậy cụ Hợi đi ra vườn để xem. Khi vừa bước ra ngoài vườn thì cậu học sinh này dùng dao chém cụ Hợi một nhát từ phía sau khiến cụ bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cụ Hợi thấy mình nằm trong bệnh viện với vết thương nặng cùng đôi bông tai đã biến mất.

Nhận được thông tin về vụ cướp, Công an huyện Cẩm Xuyên khẩn trương vào cuộc, khoanh vùng đối tượng.

Đến 19h cùng ngày thủ phạm thực hiện vụ cướp trên đã được làm rõ, đó là Trần Văn Tiến, SN 1993, trú thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, hiện đang học lớp 12 của một trường PTTH trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra Trần Văn Tiến đã thừa nhận mình chính là người đã chém bà Hợi. Tiến khai, một lần theo bạn về nhà chơi và phát hiện cụ Hợi đeo đôi bông tai bằng vàng. Sáng 9/10, khi đang học, Tiến xin ra ngoài rồi đạp xe về cụ Hợi ra tay thực hiện vụ cướp nói trên. Sau khi lấy được đôi bông tai trên người bà Hợi Tiến quay lại lớp học tiếp.

Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Văn Tiến về tội cướp tài sản.

Văn Dũng – Bá Hải