TPHCM

CSGT phát hiện 10 ngàn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Dừng ô tô bán tải để kiểm soát dịch Covid-19, lực lượng CSGT phát hiện phương tiện này chở 10 ngàn khẩu trang y tế không hoá đơn chứng từ.

Chiều ngày 7/4, Tổ Phòng chống dịch Covid-19 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch trên đường Trường Sơn, đoạn qua cổng vào ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, TPHCM.

CSGT phát hiện 10 ngàn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc - 1
Ô tô bán tải chở 10 ngàn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc bị lực lượng CSGT phát hiện

Tại đây, lực lượng CSGT tiến hành dừng ô tô bán tải BKS 60C-370.15 để kiểm tra. Kết quả đo thân nhiệt tài xế Nguyễn Trọng Thanh (sinh năm 1969) và người đi cùng Ngô Văn Thúy (sinh năm 1982, cả 2 cùng quê Hà Nội) là bình thường.

Tiếp tục kiểm tra các thùng carton phía sau xe, tổ công tác phát hiện lô hàng khẩu trang y tế mới. Qua làm việc, tài xế Thanh và người đi cùng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc của lô hàng.

Sau đó, Tổ Phòng chống dịch Covid-19 đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 phụ trách khu vực quận Tân Bình đưa người điều khiển, phương tiện và hàng hóa về trụ sở để làm việc. Tại đây, số lượng khẩu trang y tế được kiểm đếm là 10.000 chiếc.

Vụ việc đang được làm rõ.

Hoàng Thuận