1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Cột chống mái hiên nhiễm điện, bé trai chết thảm

(Dân trí) - Trong lúc vui đùa cùng bạn bè, bé trai 8 tuổi ôm vào cây cột chống mái hiên ki ốt trước chợ. Không ngờ cây cột bị nhiễm điện, cháu bé chết tức tưởi trong sự bất lực của nhiều người dân.

Ngày 8/4, Phòng Khoa học kỹ thuật Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong vụ cháu bé bị điện giật chết.

Trước đó, khoảng 19h ngày 5/4, cháu Lê Anh Kiệt (8 tuổi, học sinh lớp 2) và nhóm bạn vui đùa tại khu vực sân chợ Châu Pha (thuộc ấp Tân Phú, xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong lúc vui đùa, cháu Kiệt đứng vịn vào cây trụ chống mái hiên ki ốt trước chợ thì bất ngờ ngã xuống, bất động. Nghi ngờ Kiệt bị điện giật, người dân vội yêu cầu chủ ki ốt cắt cầu dao. Sau đó một người dân đã múc thau nước tạt vào cháu Kiệt với mục đích giúp cho cháu tỉnh. Tuy nhiên khi nước tràn ra chảy dính vào chân những người đứng gần đó thì có cảm giác điện giật. Đến khi người dân cắt toàn bộ nguồn điện của khu chợ, tách nạn nhân ra khỏi trụ sắt thì cháu bé đã tử vong.

Ngay sau đó, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng xác định nguồn điện rò xuất phát từ trụ đèn chiếu sáng do Công ty CP Dịch vụ Đô thị huyện Tân Thành quản lý.

Theo đó, trụ đèn chiếu sáng được xây dựng sát hông ki ốt. Phần giữa thân trụ đã bị người dân dùng tôn bao lợp để che chắn. Khi người dân dùng bút thử điện thử vào trụ đèn thì báo có điện. Nguồn điện này đã bắt vào mái tôn rồi truyền xuống cây sắt chống đỡ mái hiên.

Sau cái chết thương tâm của cháu Kiệt, UBND xã Châu Pha đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; Công ty CP Dich vụ Đô thị Tân Thành hỗ trợ 10 triệu đồng.

Công Quang