Đồng Nai:

Công ty môi trường chôn trộm bùn rác gần khu dân cư

(Dân trí) - Sau nhiều ngày theo dõi, người dân đã phát hiện, bắt quả tang một xe cuốc cùng một số công nhân đang đào hố ngay phía ngoài tường rào của công ty để trữ bùn và nước rỉ rác.

Vào khoảng 8h sáng 10/1, người dân khu phố 3 (phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện và vây bắt một xe cuốc cùng một số công nhân đang đào một hố sâu phía ngoài tường rào Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh dùng làm hố trữ bùn và nước rỉ rác.

Người dân hướng dẫn các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc
Người dân hướng dẫn các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc

Sau khi phát hiện, người dân đã báo Cơ quan Công an địa phương đến lập biên bản. Tại hiện trường, một hố sâu có chiều ngang khoảng 3m, chiều dài 10m và sâu khoảng 7m đã được đào để dẫn bùn thải và nước rỉ rác từ trong khu vực Công ty Đồng Xanh ra ngoài tường rào để chôn lấp.

Làm việc với các cơ quan chức năng, lãnh đạo công ty Môi trường đồng xanh thừa nhận sai sót khi đào hố ở gần khu dân cư và để nguồn nước trong hồ chứa nước thải thẩm thấu ra ngoài. Đồng thời hứa sẽ khắc phục và sớm trả lại môi trường nguyên trạng.

Trong khi đó, đại diện UBND phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà cho biết: Phường sẽ lập biên bản để có cơ sở báo cáo lên cấp trên xử lý, đồng thời, yêu cầu phía công ty phải khắc phục nhanh sự cố, không cho nước xả ra bên ngoài và lấp lại hố sâu.

Theo người dân ở đây, từ nhiều năm nay, họ phải sống chung với ô nhiễm do các công ty xử lý rác đóng trên địa bàn, trong đó có Công ty Đồng Xanh gây ra. Mặc dù đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng và các công ty cũng hứa hẹn khắc phục nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

Chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã đến hiện trường lấy mẫu nước để kiểm tra đồng thời yêu cầu phía công ty sử dụng máy ủi để san lấp lại khu đất đã móc lên đổ nước thải.

Hiện vụ việc đang được phường Trảng Dài và Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Vĩnh Thủy