Hòa Bình:

Công ty luyện quặng để tràn chất thải gây chết cá người dân

(Dân trí) - Mưa lớn đã làm bể chứa chất thải của một công ty luyện quặng đồng ở Hòa Bình tràn ra ngoài suối gây chết cá, chất thải này chảy vào ao nuôi cũng gây chết cá của nhiều hộ dân.

Chiều 7/7, tin từ UBND huyện Cao Phong, cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình có biện pháp xử lý, khắc phục hiện tượng cá chết hàng loạt do sự cố tràn chất thải của Công ty CP Khoáng sản Đồng An Phú (Cty Đồng An Phú - địa chỉ xã Yên Thượng, huyện Cao Phong) gây ra.


Cá trong ao của người dân huyện Cao Phong bị nhiễm độc chết hàng loạt (ảnh: TTXVN)

Cá trong ao của người dân huyện Cao Phong bị nhiễm độc chết hàng loạt (ảnh: TTXVN)

Trước đó, đêm 2/7, trên địa bàn huyện Cao Phong xảy ra mưa lớn khiến bể chứa chất thải của Cty Đồng An Phú bị tràn qua khu bãi quặng, chảy ra bên ngoài suối Màn, suối Nhẹm.

Sáng 3/7, người dân hai xã Yên Lập và Dũng Phong (huyện Cao Phong) phát hiện tình trạng cá chết trắng bất thường ở dọc hai con suối này. Hơn nữa, trong ao của một số hộ dân cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Cá chết nhiều nhất tập trung tại ao nuôi của gia đình anh Bùi Văn Bảy và Bùi Văn Biên, xã Yên Lập. Tại hộ anh Biên số cá chết gom được là 16kg, hộ Bảy là 8kg. Theo các hộ dân, trước khi thấy cá trong ao chết, họ đã phát hiện cá chết ngoài suối, tuy nhiên do không đề phòng nguồn nước nhiễm độc chảy từ suối vào ao khiến cá trong ao cũng chết bất thường.


Cá nằm chết trắng la liệt ngoài suối, trong ao của nhiều hộ dân (ảnh: TTXVN)

Cá nằm chết trắng la liệt ngoài suối, trong ao của nhiều hộ dân (ảnh: TTXVN)

Sau khi nhận được tin báo, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hòa Bình (TNMT) đã thành lập đoàn kiểm tra về phối hợp với huyện Cao Phong tìm nguyên nhân gây chết cá bất thường.

Ông Nguyễn Trần Anh, Phó Giám đốc Sở TNMT Hòa Bình cho biết, Sở đã lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra cá chết kiểm định, tỷ lệ đồng trong nước tại ao nuôi có cá chết cao hơn mức cho phép. Khu vực xảy ra hiện tượng cá lại nằm ở hạ lưu vực nhà máy luyện quặng đồng của Cty Đồng An Phú.

Chủ tịch UBND huyện Cao Phong, ông Phạm Văn Long cho biết, Sở TNMT tỉnh đã làm việc với Cty Đồng An Phú và bước đầu xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng các chết bất thường ở suối và ao của người dân là do sự cố tràn bể nước thải của công ty trong đêm trời mưa to.

“Phía Cty Đồng An Phú đã nhận trách nhiệm, đồng thời dừng hoạt động để khắc phục sự cố. Những hộ dân bị thiệt hại cũng sẽ được phía công ty bồi thường theo quy định”, Phó Giám đốc Sở TNMT Hòa Bình cho hay.

Được biết, nhà máy chế biến của Cty Đồng An Phú đi vào hoạt động tại xã Yên Thượng từ tháng 3/2016, chủ yếu luyện quặng đồng nên phải sử dụng một số hóa chất như: acid phosphoric, dầu hỏa…

Ông Trần Trung Chính, Giám đốc Cty Đồng An Phú cho biết, công ty đã xử lý ngay việc tràn nước ở hồ chứa chất thải. Đơn vị hiện cũng đang làm việc với các hộ dân nhất trí tính toán thiệt hại để bồi thường cho bà con”.

T.B