Đồng Nai:

Công trình trăm tỷ hư hỏng, vỡ toác sau trận mưa lớn

(Dân trí) - Cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng 2 giờ khiến nhiều tuyến đường ở TP Biên Hòa biến thành sông; nghiêm trọng hơn, nhiều hạng mục công trình đang thi công và vừa được nghiệm thu bị hư hỏng nặng.

boke2-1462502725507

Đoạn bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng sau trận mưa

Cơn mưa lớn đầu mùa ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) kéo dài từ khoảng 2 giờ vào chiều 5/5 kèm gió giật mạnh gây ảnh hưởng và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sau cơn mưa, tại khu vực suối Săn Máu nơi có cây cầu Xóm Mai dài khoảng 30m (tại khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) người dân tập trung rất đông chứng kiến từng đoạn chân kè bê tông gần cây cầu lần lượt sụt lún, đổ sập.

Đây là công trình cải tạo kênh với chiều dài 6km, tổng kinh phí khoảng 550 tỷ đồng; là công trình trọng điểm của tỉnh Đồng Nai.

Hai đoạn bờ kè kéo dài khoảng 150m phía hạ lưu cầu Xóm Mai dọc theo ngã 3 suối Săn Máu. Sau cơn mưa, nước ở khu vực này chảy cuồn cuộn một số đoạn bờ kè cả hai bên chân cầu bị xói mạnh đổ sụp, bị nước cuốn trôi. Đặc biệt, phía dưới các đoạn kè bê tông, tính từ mặt nước đến chân kè cao khoảng 1m, lòi ra những dãy cọc gỗ kè phía dưới.

Cọc gỗ lòi ra sau khi một số đoạn kè bằng bê tông bị nước cuốn trôi
Cọc gỗ lòi ra sau khi một số đoạn kè bằng bê tông bị nước cuốn trôi

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa, cầu Xóm Mai không thuộc dự án suối Săn Máu (dự án cải tạo dòng suối “chết” ở Đồng Nai) nhưng nằm trên dòng suối này. Dự án do Ban Quản lý dự án TP Biên Hòa làm chủ đầu tư, mới được nghiệm thu. Riêng phần bờ kè bị nước cuốn trôi để trơ lại phần cọc gỗ hiện chưa xác định được thuộc hạng mục thi công nào.

Trong sáng nay 6/5, cơ quan chức năng TP Biên Hòa đang vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trung Kiên

Công trình trăm tỷ hư hỏng, vỡ toác sau trận mưa lớn - 3