Công trình “bí ẩn” trên núi ở Lạng Sơn sẽ bị phá bỏ

(Dân trí) - UBND TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ quần thể công trình hoành tráng gắn biển tên “Phim trường BBK”, được xây dựng trên núi ở thôn Rọ Phải (xã Mai Pha, TP Lạng Sơn).

Công trình “bí ẩn” trên núi ở Lạng Sơn sẽ bị phá bỏ - 1

Quần thể công trình gắn biển tên "Phim trường BBK" trên núi ở thôn Rọ Phải.

UBND TP Lạng Sơn vừa có văn bản cung cấp thông tin về kết quả kiểm tra toàn diện đối với công trình gắn biển tên “Phim trường BBK” được xây dựng từ lâu trên núi ở thôn Rọ Phải.

Kết quả kiểm tra cho thấy, khu đất xây dựng công trình này thuộc sở hữu của chị Nông Thị Minh Huệ (SN 1985, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) với diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng là 17.131 m2.

Khu đất này được chị Huệ xây dựng một số ngôi nhà, công trình từ năm 2013. Đến thời điểm hiện tại, nơi đây đã được đầu tư, xây dựng với quy mô hoành tráng gồm: 16 nhà sàn, 1 sân khấu, 1 nhà bảo vệ, 11 chòi…

Đối chiếu với các văn bản pháp lý có liên quan, khu vực này chưa có quy hoạch chi tiết nên chủ sở hữu được xây dựng nhà ở mà không cần cấp phép.

Hiện nơi này đã bị bỏ hoang, không ai trông coi, quản lý. Các công trình đã xuống cấp, hư hỏng.

Theo UBND TP Lạng Sơn, việc xin chuyển mục đích sử dụng đất được chị Huệ nộp đơn hồi tháng 4/2013. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa vào tháng 5/2013, lực lượng chức năng phát hiện chủ đầu tư đang xây dựng 3 ngôi nhà sàn nên đã lập biên bản.

Một tháng sau đó, UBND xã Mai Pha ra Quyết định số 65/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với chị Huệ.

Theo quyết định này, chị Huệ đã xây dựng hơn 600 m2 nhà sàn trên đất trồng rừng sản xuất. Với hành vi sử dụng đất sai mục đích nêu trên, ngoài việc bị phạt tiền, chị Huệ buộc phải khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu.

Công trình “bí ẩn” trên núi ở Lạng Sơn sẽ bị phá bỏ - 2

Một ngôi nhà sàn được chị Huệ xây dựng trong khu đất trên núi (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đến tháng 7/2013, UBND TP Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND cho phép chị Huệ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng rừng sản xuất sang đất ở tại nông thôn đối với diện tích khoảng 1.015 m2.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho hay, 3 ngôi nhà sàn được chị Huệ xây dựng trên đất rừng sản xuất vào tháng 5/2013 vẫn tồn tại.

Đồng thời, hồi tháng 2/2019, chị Huệ tiếp tục bị UBND TP Lạng Sơn ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vì xây dựng sân khấu trên đỉnh khu đất.

Trước những vi phạm nêu trên, UBND TP Lạng Sơn đã yêu cầu chị Huệ tự giác tháo dỡ ngay các công trình vi phạm. Ngày 7/11 vừa qua, UBND xã Mai Pha đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Huệ về hành vi sử dụng đất sai mục đích.

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra của tổ công tác, hiện UBND thành phố đang chỉ đạo Tổ công tác và cơ quan có liên quan thu thập tài liệu, nghiên cứu, tham mưu xử lý vụ việc theo quy định” - văn bản thông tin thêm.

Nguyễn Trường