Hà Nội:

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, "chạy đua" mở rộng đường Láng

(Dân trí) - Để kịp hoàn thành tiến độ công việc mở rộng đường Láng dài 4 km, từ ngã tư Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (chạy bên bờ đông sông Tô Lịch) trước Tết Kỷ Hợi 2019, các công nhân đã làm việc cả ngày lẫn đêm, gấp rút mở rộng đường Láng thêm 3,5 mét.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 1.

Đường Láng dài 4 km có mật độ giao thông rất lớn, thường xuyên ùn tắc ở các ngã tư. Để giảm ách tắc, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định xén hè phía bờ sông để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5 m, xây mới vỉa hè rộng 1,5 m.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 2.

Trong số 476 cây xanh thuộc khuôn khổ dự án, Hà Nội sẽ đánh chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 3.

Số cây có thể trồng được đưa về ô đất trống thuộc nút giao đại lộ Thăng Long với tỉnh lộ 70, quận Nam Từ Liêm. Kinh phí chặt hạ, đánh chuyển cây xanh trên tuyến đường hết khoảng 3,6 tỷ đồng.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 4.

Công việc đánh chuyển cây này được các công nhân thực hiện cả ban ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ công việc, kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 5.

Nhiều thân cây to sau khi đánh gốc và tỉa cành sẽ được cẩu lên xe

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 6.

Đêm 11/1, các công nhân vẫn đang miệt mài đánh chuyển cây xanh trên tuyến đường này.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 7.

Những thân cây to sẽ được cắt tỉa cành nhỏ và dùng cưa máy cắt khúc, tiện cho việc di chuyển

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 8.

Các cây bị chặt hạ, đánh chuyển trong đợt này gồm bằng lăng, hoa sữa, xà cừ và phượng..., phần lớn đường kính thân chưa đến 30 cm.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 9.

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 10.

Dọn dẹp vệ sinh luôn khu vực đánh chuyển cây để thuận lợi trong việc thi công

 

Công nhân ngày đêm đánh chuyển cây xanh, chạy đua mở rộng đường Láng - Ảnh 11.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, với dự án này, thành phố yêu cầu cao hơn về quy hoạch cảnh quan kiến trúc. Cây xanh được trồng mới trên tuyến phải đẹp như hệ thống cây ở đường Võ Chí Công - Võ Nguyên Giáp; đại lộ Thăng Long đoạn trước Trung tâm Hội nghị quốc gia.

 

Trần Thanh