Quảng Ninh:

Công nhân mỏ than lái xe tông sập nhà, 2 đồng nghiệp thương vong

(Dân trí) - Đang ngồi ghi phiếu trong một ngôi nhà thuộc khai trường mỏ than, 2 công nhân bất ngờ bị một chiếc xe ô tô do một công nhân khác điều khiển tông thẳng vào. Hậu quả cả căn nhà đổ sập, một công nhân tử vong, một người bị thương nặng.


Hiện trường một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Hòn Gai trước đó (ảnh CTV)

Hiện trường một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty than Hòn Gai trước đó (ảnh CTV)

Tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh trưa nay (17/10) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long và Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại Công ty than Hòn Gai.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại tuyến đường vận tải khu vực +18 Giáp Khẩu, Công ty than Hòn Gai (TKV) vào ngày 16/10.

Vào lúc 0h ngày 16/10, anh Phan Đình Ngà (SN 1983, công nhân khai thác hầm lò bậc 4/6) cùng anh Đặng Giang Long (SN 1975, công nhân khai thác hầm lò bậc 4/6), cùng ở phân xưởng số 1 Giáp Khẩu 1, Công ty than Hòn Gai, trong khi đang ngồi ghi phiếu tại +18 Giáp Khẩu thì bất ngờ bị xe ô tô số 255 chở nước tưới đường chống bụi do anh Nguyễn Bỉnh Thọ (công nhân lái xe ô tô tải hạng C) điều khiển đi từ trên mặt bằng + 32 lao thẳng vào.

Sau cú đâm của chiếc xe tải, nhà ghi phiếu bị đổ khiến anh Ngà tử vong do đa chấn thương, anh Long bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cán bộ công nhân phân xưởng vận tải 2, phân xưởng số 1 Giáp Khẩu và Công ty than Hòn Gai đã tổ chức cứu hộ, cấp cứu các nạn nhân, đưa anh Long đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh trưa nay cho biết, nạn nhân Đặng Giang Long được cấp cứu trong tình trạng gãy xương chân bên phải. Sau đó nạn nhân đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, sức khỏe đã dần ổn định.

Trước đó cũng tại Công ty than Hòn Gai, vào ngày 17/9, một vụ tai nạn lao động cũng đã xảy ra tại khai trường Cao Thắng khiến 2 công tử vong và một công nhân bị thương.

Theo thống kê từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, tại Tập đoàn Than & Khoáng sản (TKV) đã xảy ra 15 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 18 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Mới đây ngày 11/10, Giám đốc Công ty than Cao Sơn đã bị giáng chức do liên tiếp để xảy ra tai nạn lao động tại công ty này.

Hải Sâm