"Công nghệ" biến thú hoang thành diễn viên

(Dân trí) - Xiếc thú luôn là một trong những tiết mục đem lại cảm giác bất ngờ, thú vị cho người xem. Tuy nhiên, ít ai biết, để được một vài phút thăng hoa trên sân khấu, người nghệ sỹ phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là cả máu của chính bản thân…



Gấu là loại động vật hoang dã nên thuần hóa được chúng đã khó, việc bắt chúng nghe theo hiệu lệnh, diễn theo ý của mình, đặc biệt biết thăng hoa trên sân khấu thì gian nan gấp bội phần.

Đôi khi trong hàng trăm con, người nghệ sỹ mới lựa chọn được một vài ứng viên làm bạn diễn để tiếp tục đồng hành huấn luyện. Và để một chú gấu có thể biểu diễn thành thạo tiết mục đi xe đạp như thế này, người nghệ sỹ cũng phải mất đến vài năm.

Ngay việc cho chúng quen với sân khấu, ánh đèn, đứng đúng vị trí biểu diễn cũng không phải đơn giản.

Xuân Ngọc - Hà Trang