TPHCM:

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn

(Dân trí) - Sau khi đến TPHCM, công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cùng phu quân đã thực hiện chuyến du ngoạn trên sông Sài Gòn bằng ca nô.

Công chúa Thụy Điển du ngoạn trên sông Sài Gòn

Đúng 11h30 ngày 8/5, Công chúa Desiree và phu quân đã đến bến tàu buýt Bạch Đằng để thưởng ngoạn phong cảnh hai bên bờ sông Sài Gòn bằng ca nô.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 1

Công chúa Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cùng phu quân có mặt tại bến Bạch Đằng, quận 1, TPHCM

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 2
Công chúa xuất hiện trong trang phục đơn giản và khá thân thiện
Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 3

Công chúa và phu quân đi dạo một vòng phòng vé bến tàu buýt Sài Gòn

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 4
Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 5

Công chúa và phu quân đi dạo một vòng phòng vé bến tàu buýt Sài Gòn.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 6

Ngồi trên ca nô ngắm cảnh sắc bên sông Sài Gòn.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 7
Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 8

Ông Mai Tuấn Anh, Trưởng phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu thuộc Sở TN-MT TPHCM, cho biết, công chúa Thụy Điển đã rất quan tâm đến các vấn đề xung quanh việc cấp nước cho thành phố, rác thải, chất thải nhựa, xử lý và tái chế rác thải… 

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 9

Công chúa Thụy Điển quan tâm đến vấn đề môi trường ở một đô thị đông dân như TPHCM.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 10

Đại diện Sở TN-MT TPHCM trả lời Công chúa: Nguồn cấp nước cho thành phố từ hai nguồn sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Hai nguồn nước cung cấp cho khu vực TPHCM sẽ có một Ủy ban chung quản lý chất lượng nguồn nước. Vấn đề quản lý chất lượng nguồn nước là rất quan trọng đối với TPHCM vì hệ thống sông của thành phố tiếp giáp nhiều tỉnh và nằm ở cuối nguồn.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 11
Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 12

Công chúa Thụy Điển cũng quan tâm và đặt câu hỏi về vấn đề ngập lụt, TPHCM bị ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu như thế nào.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 13

Ông Mai Tuấn Anh cho biết, trong cuộc trao đổi trên ca nô, Công chúa Desiree rất quan tâm các vấn đề an sinh, môi trường… và hứa sẽ có những hỗ trợ tích cực từ phía Thụy Điển để giúp TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung giải quyết các vấn đề này.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 14
Vợ chồng công chúa Desiree đã có những trải nghiệm thú vị trên sông Sài Gòn
Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 15

Với phong thái thân thiện, khi rời ca nô lên bờ, Công chúa Desiree không quên bắt tay cám ơn đội ngũ phục vụ của ca nô

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 16
Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 17

Công chúa Desiree với nụ cười đầy tự tin, thân thiện.

Công chúa Thụy Điển lướt ca nô du ngoạn sông Sài Gòn - 18

Công chúa và phu quân cùng đoàn tùy tùng dừng lại ăn trưa ở một nhà hàng ven sông Sài Gòn

Tại buổi tiếp đón đoàn của Công chúa Vương quốc Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, trong nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Việt Nam luôn biết ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thụy Điển về sự hỗ trợ quý báu và hiệu quả dành cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giàm nghèo của Việt Nam, giúp Việt Nam hoàn thành sớm nhiều Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) của Liên Hợp Quốc. Ngày nay, Thụy Điển là đối tác rất quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng hy vọng và tin tưởng rằng, các doanh nghiệp Thụy Điển tháp tùng Công chúa trong chuyến thăm này sẽ có cơ hội kết nối với các đối tác phù hợp ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phạm Nguyễn