Công bố quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

(Dân trí) - Sáng nay 28/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tại buổi công bố quyết định, Thủ tướng thừa nhận GD và ĐT còn nhiều hạn chế, khiếm khuyết và yếu kém khiến cho dư luận xã hội phê phán, thậm chí bất bình. Trong sự yếu kém đó, có trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, có trách nhiệm của ngành GD và ĐT. Nghiêm túc nhìn nhận những yếu kém của GD và ĐT là để toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

 

Để phát triển GD và ĐT có hiệu quả, có hệ thống, thủ tướng đề nghị kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2006-2010 phải được bàn bạc rộng rãi, nhưng dưới cái nhìn quản lý tổng thể, toàn diện, không xem nhẹ vấn đề nào. Tuy nhiên, ngành cần lựa chọn những vấn đề GD và ĐT vừa cơ bản vừa cấp bách, ưu tiên đưa vào kế hoạch 5 năm, thực hiện có trọng điểm, có kết quả...

 

Cũng trong buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hiển, nguyên Bộ trưởng GD và ĐT, đã bàn giao bốn vấn đề lớn cho Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, đó là các văn bản pháp lý để làm cơ sở phát triển GD và ĐT; các công việc chuyên môn, nhiệm vụ của đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục ĐH; các công việc xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; và công tác quản lý giáo dục (tập trung vào ba việc lớn là xây dựng thể chế quản lý Nhà nước trong GD và ĐT; chấn chỉnh kỷ cương nền nếp trong giáo dục, thi cử; tuyên truyền, giải thích và tranh thủ sự ủng hộ của xã hội với GD và ĐT).

 

Minh Hạnh