Thanh Hóa:

Công bố phương án khai quật hiện trường chôn lấp thuốc trừ sâu

(Dân trí) - Sau quá trình thống nhất phương án giữa Công ty CP Nicotex Thanh Thái và các ngành chức năng cùng đơn vị thi công, dự kiến các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khai quật hiện trường Công ty CP Nicotex Thanh Thái đầu tuần tới.

Ngày 2/10, tại trụ sở xã Yên Lâm, huyện Yên Định, đại diện Sở TN&MT, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các địa phương có liên quan đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc khai quật, xử lý môi trường tại Công ty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái).

Công bố phương án khai quật hiện trường chôn lấp thuốc trừ sâu
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thành những bước cuối cùng để tiến hành khai quật hiện trường tại Cty Thanh Thái.

Được biết, chiều ngày 3/10, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức công bố quyết định thành lập ban giám sát, ban chỉ đạo phương án khai quật hiện trường tại Cty Thanh Thái ở xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm, huyện Yên Định cho biết: “Hôm qua (2/10) Sở TN&MT, Công an tỉnh cùng các địa phương và công ty tư vấn về để khai quật xử lý môi trường. Tỉnh chỉ đạo về để công khai phương án khai quật. Phương án đóng dấu của các địa phương thì chưa có. Nhưng nghe nói nếu tiến triển tốt thì sáng thứ 6 (ngày 4/10) sẽ bắt đầu”.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lưu Trọng Quang - Phó Giám đốc Sở TN&MT Thanh Hóa - cho biết: “Lịch khai quật có thể là đầu tuần sau, nếu thời tiết ổn định. Hiện Công ty Thanh Thái đã ký hợp đồng với đơn vị khai quật và có phương án thi công, dự kiến sẽ khai quật trong vòng 26 ngày. Tôi chỉ đạo làm cuốn chiếu, đụng đến hố nào làm gọn trong ngày”.

Theo công bố của các ngành chức năng trong phương án khai quật và xử lý môi trường tại Cty Thanh Thái trong thời gian tới thì mỗi thôn trong vùng bị ảnh hưởng bởi thuốc sâu sẽ được UBND tỉnh cho phép cử 2 người dân đại diện cho toàn thôn tham gia giám sát trong toàn bộ quá trình của các khâu khai quật, thu gom, kiểm tra số lượng, vận chuyển, xử lý hóa chất độc hại từ các hố khai quật và lấy mẫu đưa đi xét nghiệm.

Liên quan đến vấn đề tại sao chưa khởi tố vụ án tại Cty Thanh Thái, Đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Công an tỉnh vừa có báo cáo gửi Cục Cảnh sát môi trường, cơ quan điều tra của Bộ Công an với Viện kiểm sát để có phương án một là khai quật, thứ hai là xin ý kiến để tiến hành khẳng định về mặt chứng cứ, tài liệu để tiến hành khởi tố, nhưng chưa có ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng. Trên tinh thần ấy tiến hành làm thủ tục khai quật để thu thập chứng cứ”.

Duy Tuyên