Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng

(Dân trí) - Ngày 29/7, Bảo tàng Đà Nẵng công bố kết quả nghiên cứu mới nhất về khẩu súng thần công bằng đồng đầu tiên được tìm thấy trên địa bàn thành phố. Theo đó, khẩu súng thần công này có nguồn gốc từ Hà Lan và niên đại trên dưới 350 năm.

Cụ thể, theo Bảo tàng Đà Nẵng, ngay sau khi tìm thấy khẩu súng thần công đúc đồng trong quá trình thi công kè biển Liên Chiểu, Đà Nẵng hồi tháng 5 vừa qua, Bảo tàng Đà Nẵng đã tiếp nhận để bảo quản và tiến hành công tác nghiên cứu.

Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng - 1
Phân tích chi tiết khẩu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng

Sau hơn 2 tháng, Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến đến từ Khoa Lịch sử - Đại học Khoa học Huế - là người đã có nhiều công trình nghiên cứu về Huế, đã nhận lời mời của Bảo tàng Đà Nẵng, tiến hành nghiên cứu và đã có kết quả nghiên cứu mới nhất về khẩu súng thần công này.

Theo kết quả nghiên cứu của Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến, khẩu súng thần công này có xuất xứ từ Hà Lan và có niên đại trên dưới 350 năm. Theo lý giải trong kết luận nghiên cứu, tuy không ghi tên xưởng đúc và năm đúc giống như một số súng đồng Hà Lan còn lưu giữ ở Việt Nam và một số nơi trên thế giới, nhưng đồng dạng trên các khía cạnh kiểu dáng, cấu tạo kỹ thuật và hoa văn trang trí với những khẩu thần công bằng đồng của Hà Lan xuất xưởng và du nhập vào Việt Nam.

Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng - 2

Thân súng không ghi tên xưởng đúc và năm đúc

Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng - 3
Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng - 4
Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng - 5

Tuy nhiên, đồng dạng trên các khía cạnh kiểu dáng, cấu tạo kỹ thuật và hoa văn trang trí  giống với những khẩu thần công bằng đồng của Hà Lan xuất xưởng và du nhập vào Việt Nam.

Súng thần công bằng đồng của Hà Lan có mặt ở Việt Nam một phần theo con đường trục vớt của chúa Nguyễn từ những tàu Hà Lan bị đắm hay mắc cạn ở Đàng Trong, và phần lớn theo con đường biếu tặng hay mua bán của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Tất cả các con đường du nhập ở hai miền đều diễn ra vào những thập niên giữa thế kỷ XVII.

Từ cuối thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, thư tịch và hồ sơ các bên liên quan không còn ghi nhận sự có mặt của súng thần công Hà Lan tại Việt Nam nữa. Vì thế, giống như những khẩu thần công bằng đồng xuất xứ từ Hà Lan còn lưu giữ ở Việt Nam hiện nay, khẩu thần công bằng đồng tìm thấy ở Đà Nẵng đã có tuổi đời trên dưới 350 năm.

Công bố kết quả nghiên cứu súng thần công vừa phát hiện ở Đà Nẵng - 6

Khẩu súng thần công bằng đồng tìm thấy ở Đà Nẵng ban đầu được cho là có niên đại khoảng 200 năm, song theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến, hiện vật này có niên đại trên dưới 350 năm

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, trong số các loại súng thần công thời Nguyễn còn sót lại ở di tích thành Điện Hải nói riêng, Đà Nẵng nói chung, khẩu súng thần công vừa được phát hiện trong quá trình thi công kè biển ở quận Liên Chiểu là khẩu thần công bằng đồng đầu tiên được tìm thấy ở thành phố này sau hơn 160 năm binh lửa với phương Tây kể từ ngày 1/9/1858. Đây là một sự kiện gây chú ý và tạo hứng thú cho các nhà quản lý, giới nghiên cứu và nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng những người quan tâm trên cả nước.

 Tâm An