Công bố đường dây nóng hỗ trợ ngư dân

(Dân trí) - Sáng 17/5, tại buổi tập huấn về luật biển đảo cho gần 250 ngư dân TP Đà Nẵng, Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã công bố số điện thoại nóng hỗ trợ ngư dân trong trường hợp khẩn cấp trên biển.

Theo đó, ngoài các tần số liên lạc qua các tổng đài khác mà ngư dân đã sử dụng lâu nay, ngư dân có thể gọi đến số 04.62737323043.7714238; fax: 04.62733279 và 04.37714721 khi gặp khó khăn hay bất trắc trên biển để được hỗ trợ kịp thời.

Ngư dân được phát tờ rơi, tài liệu về biển đảo
Ngư dân được phát tờ rơi, tài liệu về biển đảo


Phát biểu với hàng trăm ngư dân Đà Nẵng, ông Đào Hồng Đức - Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NN&PTNT) - đã báo cáo tóm tắt về tình hình biển Đông trong thời gian qua, từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam, đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khai thác hải sản hợp pháp của ngư dân ta trên các vùng biển.
Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đào Hồng Đức phát biểu với bà con ngư dân

Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đào Hồng Đức phát biểu với bà con ngư dân


Theo ông Đức, nhiều tàu cá và ngư dân ta hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đã bị phía Trung Quốc xua đuổi, ngăn chặn, lấy tài sản… Tuy nhiên, với tinh thần kiên cường bám biển, tàu cá và ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng và các tỉnh khác vẫn vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần khẳng định vững chắc chủ quyền biển đảo.


Trước tình hình trên, ông Đức thông báo cho các ngư dân biết các Bộ ngành liên quan đã có biện pháp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo phù hợp với tình hình. Lực lượng cảnh sát biển, Kiểm ngư vẫn ngày đêm bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và hỗ trợ ngư dân chúng ta khai thác trên biển.


Bộ NN&PTNT thường xuyên theo tình hình, kịp thời chỉ  đạo, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân ta hoạt động an toàn, hiệu quả trên các vùng biển; đồng thời đã có văn gửi các địa phương yêu cầu thường xuyên cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân về diễn biến tình hình trên các vùng biển, các hoạt động hỗ trợ tích cực của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng của ta trên biển


Dịp này, các báo cáo viên đã cung cấp cho ngư dân những diễn biến mới nhất về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa Việt Nam, mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc.

Gần 250 ngư dân Đà Nẵng được tập huấn về tình hình biển đảo và các quy định khai thác thủy sản
Gần 250 ngư dân Đà Nẵng được tập huấn về tình hình biển đảo và các quy định khai thác thủy sản


Ngoài ra, bà con ngư dân cũng được phổ biến các quy định của công ược Luật biển 1982; Luật biển Việt Nam, các quy định về khai thác hải sản; hướng dẫn cho ngư dân các biện pháp phòng tránh rủi ro trên biển và kịp thời động viên, khuyến khích ngư dân yên tâm sản xuất trên biển bình thường.


Cục trưởng Đào Hồng Đức cho rằng đối với các tỉnh có ngư dân khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa biển Đông, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cho ngư dân hoạt động theo mô hình tổ đội khi khai thác trên biển.


Bên cạnh đó, động viên, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đặc biệt là những ngư dân hoạt động trên ngư trường thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ ngư dân, thăm hỏi, động viên kịp thời đối với gia đình và ngư dân gặp rủi ro trên biển.


Cũng theo ông Đào Hồng Đức, ngư dân cần hiểu rõ các quy định pháp luật và nắm chắc các cơ sở pháp lý về chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển để từ đó ngư dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, yên tâm bám biển sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

 

Công Bính