Bến Tre:

Công binh trục vớt quả thủy lôi nặng 450kg

(Dân trí) - Ngày 25/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre xác nhận, hôm qua (24/3), lực lượng công binh đã thu vớt quả thủy lôi nặng 450kg tại một con sông thuộc huyện Châu Thành.

Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9 và các cơ quan chức năng trong khi tổ chức thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện Châu Thành và Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), đã thu được một quả thủy lôi tại khúc sông thuộc địa phận xã Giao Long, huyện Châu Thành.

Quả thủy lôi có chiều dài khoảng 1,6m; đường kính 0,46m; nặng khoảng 1.000 cân Anh, tương đương 450kg.

Công binh trục vớt quả thủy lôi nặng 450kg - 1

Lực lượng công binh 25 đang trục vớt quả thủy lôi lên bờ

Ngoài ra, trên địa bàn xã Tân Thạch, huyện Châu Thành và xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, lực lượng còn thu được một quả bom nặng 500 cân Anh  và một quả bom nặng 100 cân Anh.

Sau khi kiểm tra, quả bom được cơ quan chức năng vận chuyển đến nơi an toàn.

Công binh trục vớt quả thủy lôi nặng 450kg - 2

Rất đông người được huy động để kéo quả thủy lôi lên bờ

Công binh trục vớt quả thủy lôi nặng 450kg - 3

Thời gian qua, công tác thu gom bom mìn, vật liệu nổ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng công binh thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong thực hiện nhiệm vụ.

Công binh trục vớt quả thủy lôi nặng 450kg - 4

Quả thủy lôi nặng 450kg

Công binh trục vớt quả thủy lôi nặng 450kg - 5

Lực lượng chức năng đưa quả thủy lôi về nơi xử lý an toàn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tháo gỡ và tổ chức tiến hành khảo sát, thu gom khi phát hiện nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng, tài sản.

Nguyễn Hành