Công an xử phạt người tung tin giả "2 bé trai bị đối tượng lạ dụ dỗ"

(Dân trí) - Tung tin giả “có 2 bé trai học tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố bị một thanh niên dụ dỗ”, chủ Facebook Giang Ngọc (Giầy Dép) vừa bị công an xử phạt vi phạm hành chính.

Công an xử phạt người tung tin giả 2 bé trai bị đối tượng lạ dụ dỗ - 1

Công an phường Gia Cẩm xử phạt hành chính đối với chủ tài khoản Faceboook Giang Ngọc theo qui định của pháp luật (Ảnh: Phutho.gov.vn).

Thông qua công tác trinh sát trên mạng, Công an phường Gia Cẩm (TP Việt Trì, Phú Thọ) đã phát hiện tài khoản Facebook có nickname Giang Ngọc (Giầy Dép) đăng tải trên trang cá nhân của mình nội dung: “Có 2 bé trai học tại một trường tiểu học trên địa bàn thành phố bị một thanh niên dụ dỗ cho tiền để đi dán tờ quảng cáo. Rất may lúc đó có một bé gái học cùng trường đã giằng lại và nói không được đi theo người lạ chứ nếu không 2 bé trai đó đã bị bắt cóc...”.

Nội dung trên đã có khoảng 437 lượt like, 102 lượt bình luận và 151 lượt chia sẻ, gây lo lắng, hoang mang trong dư luận địa phương.

Sau khi tiến hành xác minh, Công an phường Gia Cẩm khẳng định không có sự việc 2 bé trai bị đối tượng lạ dụ dỗ để bắt cóc xảy ra trên địa bàn như Facebook Giang Ngọc đăng tải. Ngay lập tức, cơ quan này đã mời chủ sở hữu Facebook nói trên tới trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook Giang Ngọc cho biết mình tên thật là Đ.Q.G, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Nội dung thông tin đăng tải do tự suy diễn chứ không có thật, mục đích nhằm thu hút lượt tương tác trên Facebook cá nhân của mình.

Công an phường Gia Cẩm đã hoàn tất hồ sơ và xử phạt hành chính đối với Đ.Q.G theo qui định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, việc đăng tải hay chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng hoặc thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn vi phạm Luật An ninh mạng, dẫn đến bị xử lý theo qui định của pháp luật.

Thế Kha