1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an xử lý nhiều người đưa tin sai sự thật về virus corona

(Dân trí) - Trong thời gian qua Công an các tỉnh thành đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đưa tin không chính xác trên mạng xã hội về dịch viêm phổi cấp do virus corona.

Thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 6/2 cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát hiện N.T.K.H (SN 1993, trú tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương) và T.V.H (SN 1999, ở xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường) đưa thông tin không đúng về dịch viêm phổi cấp lên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, N.T.K.H. cho biết đã đọc được thông tin ở một diễn đàn trên mạng xã hội nội dung một trường hợp bị bệnh viêm phổi ở huyện Tam Dương bị chết. Mặc dù không biết tin đó đúng sai thế nào nhưng H. đã ngay lập tức đăng lên tài khoản facebook cá nhân của mình nội dung: “Báo cáo trường hợp anh Chuyên người Tam Dương mới chết đang được người thân khử trùng. Ôi Tam Dương ơi cố lên. Vĩnh Phúc ơi cố lên…”.

N.T.K.H còn đưa cụ thể thông tin 3 trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc kèm với nội dung đăng tải trên. Chỉ sau thời gian ngắn, bài viết đã có hàng chục lượt tương tác và 20 lượt chia sẻ.

Công an xử lý nhiều người đưa tin sai sự thật về virus corona - 1

Một trường hợp đưa thông tin không đúng đang phải làm việc với cơ quan công an.

Còn trường hợp T.V.H thì nói bản thân cũng đọc được trên mạng xã hội nội dung nói rằng nhà nước phun thuốc ngừa dịch corona trên bầu trời nên đã đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình nội dung: “Thông tin chính thống. Cả nhà nhắc người thân nếu phải ra đường ngày mai. Chiều nay HN sẽ công bố phát dịch Corona, tối nay thời sự sẽ đưa tin về việc đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau không nên ra đường trong cung giờ từ 4-7h30 sáng mai 1/2/2020. Mọi người ra đường nhớ đeo khẩu trang với kính cẩn thận nhé”.

Tại Cơ quan Công an, T.V.H. đã thừa nhận hành vi vội vã đưa tin chưa được kiểm chứng của mình là vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.T.K.H theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Đồng thời, đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý T.V.H theo quy định.

Cũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trước đó đã có 2 trường hợp bị Công an huyện Yên Lạc và Công an thành phố Phúc Yên xử lý, trong đó, trường hợp L.T.P., chủ tài khoản Facebook Phuong Le đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an xử lý nhiều người đưa tin sai sự thật về virus corona - 2

Hai công nhân bị mời lên cơ quan công an làm việc vì đăng tải thông tin không đúng sự thật về virus Corona.

Chiều 6/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã mời Trần Thị Trúc C. (24 tuổi) có tài khoản facebook “Chi Trần Chi Trần” và Bùi Chiến T. (32 tuổi) có tài khoản Facebook là Mat Trời Đen (cả hai đều là công nhân tại khu công nghiệp Minh Hưng 3, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) lên làm việc và xử lý theo quy định pháp luật vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về virus corona (nCoV).

Theo cơ quan công an, hai người này đã sử dụng tài khoản Facebook đăng thông tin có người ở Bình Phước bị nhiễm virus corona. Sau khi thông tin này được đăng tải, rất nhiều người vào bình luận tỏ ra lo lắng và có đến hàng ngàn lượt chia sẻ gây hoang mang dư luận.

Làm việc với công an, 2 người này cho rằng vì quá lo lắng và muốn cảnh báo đến mọi người nhưng lại không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Đồng thời thừa nhận đã tự nghĩ ra việc này và đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an tỉnh Bình Phước đã lập biên bản, yêu cầu 2 công nhân này gỡ bỏ các thông tin trên tài khoản Facebook và viết cam kết không được tái phạm. Đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế Kha - Trung Kiên