1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Công an xã tự ý thu "tiền chè nước" khi đi thu thập thông tin dân cư

(Dân trí) - “Thu thập thông tin dân cư” theo quy định là không mất tiền, nhưng người dân vẫn phải đóng 5.000 đồng/khẩu; làm lại sổ hộ khẩu theo quy định mất 10 nghìn đồng nhưng người dân lại phải đóng 50 nghìn đồng. Thực trạng trên đang diễn ra tại hai xã Quảng Hải và Quảng Lưu (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896 của Chính phủ), bắt đầu từ tháng 8/2018, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt chỉ đạo các địa phương triển khai rà soát, thu thập thông tin dân cư để xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tại một số xã của huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, công an đã tự ý thu của mỗi người dân 5.000 đồng/phiếu khai khiến nhiều người ngỡ ngàng, bất bình, vì kinh phí cho hoạt động này đã được Bộ Công an chỉ đạo lấy từ nguồn đã được cấp cho công an các đơn vị, địa phương.

Những khoản thu vô lý

Theo phản ánh của người dân tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, họ rất bất bình trước việc Công an xã (CAX) Quảng Lưu trong quá trình đi làm tờ khai “Phiếu thu thập thông tin dân cư” đều thu của mỗi nhân khẩu 5.000 đồng, thậm chí cả người già và trẻ em mới sinh cũng phải đóng tiền.

 Bên cạnh đó, tại địa phương này trong quá trình thực hiện việc sáp nhập thôn phải chỉnh sửa lại thông tin trên sổ hộ khẩu theo đơn vị hành chính mới. CAX Quảng Lưu đã không thực hiện việc chỉnh sửa mà cho làm lại toàn bộ. Theo quy định, việc đổi phôi sổ hộ khẩu chỉ mất 10.000 đồng nhưng CAX Quảng Lưu khi tự ý thu lên 50.000 đồng.

“Theo tôi được biết thì việc thu thập dữ liệu dân cư không mất tiền, thế nhưng khi CAX tới các nhà văn hóa làm việc này đều thu mỗi tờ khai là 5.000 đồng. Gia đình tôi có 4 người thì mất 20.000 đồng. Tôi thấy lạ nên đã có ý kiến tới chính quyền địa phương, thế nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng mà cứ bảo có cả đúng cả sai”- một người dân xin được giấu tên cho biết.

Công an xã tự ý thu tiền chè nước khi đi thu thập thông tin dân cư - 1

Dù phía sau sổ hộ khẩu có phần điều chỉnh thông tin nhưng xã Quảng Lưu yêu cầu toàn bộ người dân làm sổ mới và thu 50.000đ/sổ.

Cũng theo một số người dân xã Quảng Lưu, gần đây UBND xã gọi dân lên lấy sổ hộ khẩu mới, họ rất bất ngờ khi CAX này thu mỗi sổ hộ khẩu 50.000 đồng. Người dân thắc mắc thì được trả lời “thu theo quy định”. “Người dân chúng tôi còn nghèo, mỗi năm phải đóng nhiều khoản đóng góp như xây dựng nông thôn mới rồi tiền học của con cái. Số tiền không lớn, nhưng giờ làm cái gì họ cũng lấy lý do để thu tiền của dân là không được”- một người dân bất bình.

Còn theo ông N.C.H. (ngụ xã Quảng Lưu), thời điểm ông còn làm công an viên, ông là người trực tiếp được CAX đưa cho các phiếu thu thập thông tin về viết cho người dân trong thôn, cứ mỗi tờ phiếu ông thu 5.000 đồng. “Tôi là người trực tiếp đưa giấy cho dân và thu 5.000 đồng/phiếu. Trên chỉ đạo thế nào tôi làm vậy, tiền thu được đều gửi hết cho CAX”- ông H. khẳng định.

Theo tìm hiểu của PV, tình trạng trên không chỉ xảy ra ở Quảng Lưu mà tại xã Quảng Hải của huyện này cũng có khoản thu 5.000 đồng/phiếu khai.

Xin “hỗ trợ” tiền chè nước, viết hộ thông tin (!?)

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng CAX Quảng Lưu thừa nhận có việc thu 5.000 đồng làm tờ khai “thu thập thông tin dân cư” và 50.000 đồng làm lại sổ hộ khẩu của người dân trên địa bàn.

Công an xã tự ý thu tiền chè nước khi đi thu thập thông tin dân cư - 2

Trụ sở UBND xã Quảng Lưu.

“Cái này chúng tôi tự thu, trước khi triển khai thu, tôi có bàn bạc với cấp ủy và được đồng ý. Đây là xin bà con “hỗ trợ” tiền chè nước, xăng xe đi lại và hỗ trợ thêm cho cán bộ khi đi xuống các thôn rà soát, thu thập thông tin”- ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, CAX chỉ thu 5.000 đồng của những gia đình nhờ cán bộ viết hộ còn những hộ tự viết thì không thu, vì theo lý giải của vị trưởng công an xã trong phiếu thu thập thông tin dân cư có tới 17 mục, nhiều thông tin khác nhau nên người dân thường không biết viết hoặc viết sai, nên xã có vận động thu 5.000 đồng để hỗ trợ cho những người viết hộ bà con. Tuy nhiên, việc ông Cường nói lại trái với thông tin người dân phản ánh, bởi có nhiều hộ gia đình tự viết vẫn phải nộp 5.000 đồng/phiếu khai.

Theo thông tin từ ông Cường cung cấp, CAX Quảng Lưu đã thu tiền của 6.354/9.063 khẩu khi làm tờ khai thu thập thông tin dân cư với tổng số tiền thu được là 31,7 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chi hết, thậm chí theo ông Cường xã đang còn chi âm 3 triệu đồng.

Còn tổng số tiền thu được từ việc làm mới sổ hộ khẩu là 72 triệu đồng/2.024 hộ, hiện đã chi cho việc làm phôi sổ và đi lại gần hết, chỉ còn dư 6 triệu đồng. “Chúng tôi biết làm thế là chưa đúng, tuy nhiên tiền mà cấp trên nói hỗ trợ 11 triệu đồng đến nay vẫn chưa nhận được nên rất khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện. Số tiền dư trên chúng tôi dự kiến đưa vào khoản lắp camera ở công sở”- ông Cường trần tình.  

Ông Đoàn Công Bình, Trưởng CAX Quảng Hải cho biết, xã cũng có vận động thu 5.000 đồng/tờ khai trong quá trình đi thu thập thông tin dân cư. “Việc thu là đúng thực tế, chúng tôi vận động người dân hỗ trợ anh em đi lại vất vả chứ không có quy định nào cho thu cả. Đa số người dân đồng tình ủng hộ, có 1 số ít người dân không đồng ý thì chúng tôi cũng không thu, không ép. Xã thu được hơn 18 triệu đồng, chúng tôi đã chi hết cho anh em đi làm rồi”- ông Bình nói.

Ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Lưu, thừa nhận việc làm trên là chưa hợp lý và cho biết tới đây trong cuộc tiếp xúc cử tri sẽ xin lỗi bà con.

Bình Minh