Công an Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra vụ rác thải y tế trong bãi rác dân sinh

(Dân trí) - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng cùng đại diện Sở TN-MT đã vào cuộc, tiến hành truy nguồn gốc rác thải y tế được tập kết, đốt trong bãi rác dân sinh của thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng (huyện Yên Lạc).

Công an Vĩnh Phúc vào cuộc điều tra vụ rác thải y tế trong bãi rác dân sinh - 1

Rác thải y tế được tập kết để chuẩn bị đốt cùng rác sinh hoạt ở thôn Đông Mẫu (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ngay sau khi báo chí phản ánh về tình trạng rác thải y tế được chất thành đống để đốt với rác thải sinh hoạt ở thôn Đông Mẫu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng lập tức vào cuộc để xác minh.

“Trưa hôm nay, đoàn liên ngành gồm cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cùng đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường về thôn Đông Mẫu để điều tra. Sau khi biết cụ thể về nguồn gốc rác thải y tế, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định” - vị lãnh đạo nói.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí chiều 22/5, một cán bộ đang công tác tại huyện Yên Lạc cho hay, tình trạng rác thải y tế trên địa bàn thôn Đông Mẫu do người dân “chở từ nơi khác về”.

“Trước mắt, huyện đã ra văn bản kiểm soát chặt chẽ đối với rác thải y tế. Văn bản này đã triển khai đến xã Yên Đồng. Phương hướng xử lý vụ việc cần phải đợi kết luận cuối cùng của cơ quan công an” - vị cán bộ huyện Yên Lạc thông tin thêm.

Trước đó, chiều 21/5, nhiều rác thải y tế gồm bông, gạc, dây truyền dịch, xilanh... được phát hiện đã chất thành đống lớn, chuẩn bị được đốt lẫn với rác thải sinh hoạt ở bãi rác thôn Đông Mẫu. Nhiều dây truyền dịch vẫn còn dịch đỏ bên trong.

Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Khắc Tạo - Chủ tịch UBND xã Yên Đồng - cho biết, xã chưa hay biết về sự tồn tại của đống rác thải y tế trên.

Đồng thời, từ trước đến nay, phía xã chưa từng ghi nhận trường hợp nào tập kết rác thải y tế tại bãi rác thôn Đông Mẫu.

Theo ông Tạo, bãi rác thôn Đông Mẫu được hình thành hơn 10 năm nay. Nơi đây tập kết toàn bộ rác thải sinh hoạt của thôn rồi xử lý bằng phương pháp đốt.

“Tôi nhận định, số rác trên đã bị đổ trộm, nguồn gốc thì tôi chưa nắm được” - ông Tạo nói.

Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã cử đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh tình trạng rác thải y tế được tập kết thành đống, đốt trong bãi rác dân sinh ở thôn Đông Mẫu.

Nguyễn Trường