Cà Mau:

Công an viên bị bắt quả tang vào nhà trọ với vợ người khác

(Dân trí) - Thấy vợ có biểu hiện khả nghi, anh T. đã âm thầm theo dõi và phát hiện vợ mình vào nhà trọ cùng với một công an viên.

Tiếp xúc với phóng viên vào ngày 1/9, anh Huỳnh Chí T. (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết, thời gian gần đây thấy vợ anh là N.T.D. (28 tuổi, giáo viên một trường mẫu giáo ở xã Thạnh Phú) có biểu hiện khác thường nhưng anh cứ nghĩ là do áp lực công việc ở trường vào đầu năm học mới nên vợ anh mới có biểu hiện như vậy.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 30/8, anh đang uống cà phê ở gần nhà thì vợ anh gọi điện thoại nói là đi họp ở huyện. Song, anh lại thấy vợ mình lái xe về hướng TP Cà Mau chứ không đi về hướng huyện nên thấy lạ và chạy xe theo phía sau để xem vợ đi đâu.

Anh T. bất ngờ khi phát hiện vợ anh và L.Q.S. (công an viên xã Thạnh Phú) ghé một quán ăn sáng và nói chuyện với nhau rất tình tứ. Sau đó hai người chạy xe đến thẳng phòng số 6 nhà trọ Nhất Duy (phường 1, thành phố Cà Mau). “Lúc đó tôi rất tức giận, tôi định xong vào đập cửa đánh cho họ nhục nhưng nghĩ lại, họ là cán bộ mà lại làm chuyện đồi bại như vậy nên tôi đề nghị chủ nhà trọ báo công an phường đến kiểm tra”, anh T. kể lại.

Nhà trọ nơi phát hiện vụ ngoại tình.
Nhà trọ nơi phát hiện vụ ngoại tình.

Cũng theo anh T., khi công an phường đến kêu cửa để kiểm tra thì một lúc sau S. mới bước ra mở cửa nhưng không thấy D. đâu. Ngay lúc đó, anh nói “ra đi, lộ hết rồi” thì vợ anh mới bước ra từ nhà vệ sinh với vẻ mặt sợ hãi.

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Lâm Việt Triều - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú - xác nhận, xã đã nhận được biên bản vụ việc do công an phường 1 chuyển đến. “Chúng tôi đã chỉ đạo công an xã giải quyết theo thẩm quyền”, ông Triều cho hay. 

Tuấn Thanh