Nghệ An:

Công an vào cuộc vụ đồ vật trong nhà liên tiếp tự cháy

(Dân trí) - Liên quan đến hiện tượng đồ vật trong gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh (xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) bỗng dưng bốc cháy, cơ quan công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra.

Sáng ngày 1/4, chúng tôi tìm về gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh (xóm Hòa Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) khi hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng đang kéo đến nhà ông này để xem hiện tượng các đồ vật trong nhà bỗng dưng bốc cháy. Sau các vụ cháy liên tiếp, gia đình ông Thanh và người dân sống xung quanh vẫn chưa hết hoang mang, lo lắng. Các đồ vật dễ cháy trong nhà đã được gia đình ông Thanh “sơ tán” ra sân để tránh hỏa hoạn lớn.
 
Những đám cháy nhỏ xuất hiện liên tiếp ở khắp nơi trong nhà

Những đám cháy nhỏ xuất hiện liên tiếp ở khắp nơi trong nhà
 
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà xem các đồ vật bị cháy sém nham nhở, ông Nguyễn Hoài Thanh kể lại: Vụ cháy đầu tiên xảy ra vào khoảng 14h15’ ngày 30/3. Miếng vải lau tay trên chạn bếp, cách bếp lửa khoảng 2 mét bốc cháy. Cùng lúc đó miếng giẻ lau  ở trên cửa sổ cũng cháy. Nghĩ vụ cháy do lửa bén vào nên gia đình ông Thanh không để ý. Nhưng nhiều hiện tượng tự cháy liên tiếp xuất hiện sau đó khiến gia đình ông hoảng loạn. Các đám lửa bùng phát bất ngờ cao khoảng 1 gang tay và bốc mùi khét khó chịu. Nghe tin bà con hàng xóm đã kéo đến xem; khi mọi người đang đứng ngoài sân thì trong nhà ông Thanh lại xảy ra cháy.
 
Ông Thanh khẳng định: “Gia đình tôi lâu nay không có mâu thuẫn với ai nên không có chuyện kẻ xấu lẻn vào đốt các đồ vật để tung chuyện hoang đường”. Ông Thanh cho biết, mảnh đất gia đình ông ở hiện tại có từ năm 1980, lúc trước là một khu đất rừng hoang. Thi thoảng ông đào đất làm vườn cũng phát hiện một vài hũ sành từ thời xưa nhưng bên trong không có gì.  

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tạ Quang Tính - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc - cho biết: “Sau khi xảy ra các vụ cháy đồ vật liên tiếp trong nhà của ông Thanh, chúng tôi đã trực tiếp xuống kiểm tra và nắm tình hình sự việc. Đây là lần đầu tiên ở địa phương xuất hiện hiện tượng kỳ lạ trên. Chúng tôi động viên gia đình tạm thời sơ tán và cắt cử lực lượng bảo vệ tránh các hiện tượng mê tín, dị đoan, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương”.

Sáng ngày 1/4, cơ quan Công an huyện Tân Kỳ cũng đã lấy các mẫu đồ vật bị cháy trong nhà ông Thanh để điều tra vụ việc.
Gia đình ông Thanh sơ tán những đồ đạc dễ cháy ra ngoài sân.
Gia đình ông Thanh sơ tán những đồ đạc dễ cháy ra ngoài sân.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa