Công an vào cuộc vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long

(Dân trí) - Sau khi xảy ra vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, CQĐT Công an TP Hạ Long - Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo Lãnh đạo Sở VHTT&DL và Sở GTVT Quảng Ninh, chiếc tàu này chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh cho biết, trưa nay ngày 18/2, chiếc tàu du lịch của hãng Hưng Nguyên có tên Bái Tử Long vừa được sửa sang hoán cải để sử dụng vào việc vận chuyển khách du lịch, bị phát hiện bốc cháy phần đầu máy thuộc khu vực cabin, phần vỏ vẫn còn nguyên.

Theo đó, đám lửa đã được khống chế ngay sau khi được người trên các tàu khác và cơ quan chức năng tham gia dập lửa. Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Hạ Long đang kiểm tra hiện trạng vụ cháy để làm rõ nguyên nhân cụ thể.

Cho biết về tình hình quản lý tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở Văn hoá thể thao & Du lịch - khẳng định: “Tôi đã nghe báo cáo về chiếc tàu bị cháy trên vịnh, tuy nhiên vì tàu chưa được Sở VH-TT&DL cấp phép hoạt động vận chuyển khách du lịch trên Vịnh Hạ Long nên việc cấp phép và đăng ký thủ tục thuộc trách nhiệm của Sở GTVT”.

Theo một Lãnh đạo Phòng quản lý phương tiện Vận tải thì tàu Bái Tử Long cho đến thời điểm bị phát hiện bốc cháy trên Vịnh Hạ Long vẫn chưa được Sở GTVT cấp phép hoạt động theo qui định.

Sau khi hoán cải cơi nới thành công để phục vụ việc vận chuyển khách tham quan Vịnh Hạ Long, vào sáng nay, phía Doanh nghiệp Hưng Nguyên đã điều tàu chở 2 thợ ảnh từ đất liền ra Vịnh Hạ Long để chụp ảnh quảng cáo. Khi đến đoạn cách đảo Ti Tốp khoảng 2 km thì bất ngờ phát hiện đầu ca bin tàu có lửa cháy dữ dội. Vụ cháy tàu rất may không gây thiệt hại nào về người.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Phòng Vận tải đã cử cán bộ ra tận hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết sự việc. Cùng đó, Công an TP Hạ Long cũng đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nhưng theo nhận định bước đầu của các hãng vận chuyển tàu di lịch trên Vịnh Hạ Long thì rất có thể “hung thủ” gây nên vụ cháy là do chập điện hoặc xuất phát từ lửa bén gây cháy tàu.

Được biết, Doanh nghiệp Hưng Nguyên từng đưa vào sử dụng khai thác khoảng 5 chiếc tàu hoạt động vận tải khách du lịch nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, do việc quản lý và sử dụng phương tiện không có hiệu quả, đặc biệt cũng đã nhiều lần tàu du lịch của công ty này gây tai nạn đắm tàu và đâm vào đá ngầm trên Vịnh nên đã bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh rút giấy phép hoạt động một chiếc tàu vào năm 2013.

Quốc Đô