Kiên Giang:

Công an Phú Quốc thông tin chính thức vụ Phó giám đốc taxi nổ súng tại công ty

(Dân trí) - Đại tá Lê Văn Mót - Trưởng Công an huyện Phú Quốc cho biết: “Việc nổ súng của ông Lê Huy Lý - Phó giám đốc Công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc vào ngày 28/5 tại công ty sẽ bị xử phạt hành chính theo qui định. Hiện công an đang điều tra vì sao ông Lý có khẩu súng này”.

Đại Tá Lê Văn Mót cho biết, công an huyện đã nhận được báo cáo vụ việc liên quan đến ông Lê Huy Lý – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc, nổ súng tại công ty này vào ngày 28/5 vừa qua.

Theo báo cáo, loại súng ông Lý sử dụng là công cụ hỗ trợ, bắn đạn hơi cay, số hiệu 0636855 được Công an tỉnh Kiên Giang cấp cho công ty cổ phần vận tải thủy bộ Kiên Giang. Thời gian cấp từ 3/2014 đến 2019.


Hiện trường xảy ra sự việc ông Lê Huy Lý - Phó giám đốc công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc nổ sung thị uy vào ngày 28/5

Hiện trường xảy ra sự việc ông Lê Huy Lý - Phó giám đốc công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc nổ sung thị uy vào ngày 28/5

Đại tá Lê Văn Mót – Trưởng công an huyện Phú Quốc cho biết: “Hành vi nổ súng của ông Lê Huy Lý trong trường hợp này là sai, sẽ bị xử phạt hành chính theo qui định. Còn việc vì sao ông Lý có và sử dụng khẩu súng này, Công an Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng An Dưỡng – trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra một ngày (29/5), Công ty cổ phần Nam Thắng Phú Quốc đã đình chỉ công tác đối với ông Lý trong 15 ngày để kiểm tra nội bộ. Riêng việc vì sao ông Lý có khẩu súng cũng như việc sử dụng thì đợi kết quả của công an điều tra. Vì Công ty Nam Thắng là đơn vị kinh doanh bình thường nên công ty không trang bị công cụ hỗ trợ cho nhân viên”.

Liên quan đến mâu thuẫn giữa ông Lý và đối tác kinh doanh tên Thảo dẫn đến việc nổ súng, ông Dưỡng cho biết: “Đây là mâu thuẫn cá nhân giữa 2 người, không liên quan đến chính sách hay do qui định công ty”.

Hiện công an Phú Quốc đã tịch thu khẩu súng của ông Lý cùng 4 viên đạn.

Nguyễn Hành