Hải Phòng:

Công an khống chế đối tượng đòi tự tử, gây náo loạn cả khu phố

(Dân trí) - Một người đàn ông nghi bị ngáo đá đã làm náo loạn cả khu phố khi liên tục hò hét, thậm chí còn định dùng dây thép treo cổ tự tử. Lực lượng công an phường đã tiếp cận và khống chế thành công người đàn ông này.

Công an khống chế đối tượng đòi tự tử, gây náo loạn cả khu phố - 1

Sau khi đòi treo cổ bất thành, đối tượng lại đòi cắn lưỡi tự tử. (Ảnh công an cung cấp)

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng hôm nay (28/11) cho biết, Công an phường Thành Tô vừa khống chế thành công một đối tượng nghi bị ngáo đá, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, vào hồi 22h30 ngày 26/11, tại một căn phòng thuộc khu tạm lánh, chung cư 5 tầng thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, của gia đình anh Nguyễn Đức H., bất ngờ xuất hiện đối tượng có biểu hiện ngáo đá, hò hét, gây mất an ninh trật tự.

Tiếp nhận tin cấp báo từ người dân, Công an phường Thành Tô, quận Hải An đã cử một tổ công tác đến hiện trường xử lý vụ việc. Thời điểm lực lượng công an đến, đối tượng đang cố thủ ngoài ban công trên tầng 5 nhà anh H., liên tục hò hét và có biểu hiện muốn tự tử.

Tại hiện trường, cánh cửa đi ra phía ngoài ban công đã bị đối tượng đóng và chèn giữ chặt bằng các chậu cây cảnh. Trong khi đó đối tượng ở bên ngoài liên tục kêu gào, dùng thanh sắt gõ vào lan can, gây huyên náo khu chung cư.

Trước tình huống trên, lực lượng Công an phường chia làm 2 mũi, một mặt khéo léo vận động, thuyết phục; mặt khác tìm cách tiếp cận để đưa đối tượng vào bên trong. Tuy nhiên sau nhiều giờ vận động, tác động tâm lý, đối tượng vẫn cố thủ tại chỗ.

Đến 3h30 sáng ngày 27/11, phát hiện đối tượng sử dụng dây thép phơi quần áo bên ngoài buộc vào lan can ban công để treo cổ tự tử, tổ công tác ở phía trên buộc phải phá cửa, khống chế đối tượng đưa vào nhà sơ cứu.

Qua xác minh nhanh, đối tượng là Trần Văn B. (SN 1959, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Trước đó, B. đến nhà anh H. chơi và lên cơn ngáo đá. Sau khi được giải cứu khỏi ban công, đối tượng tiếp tục giãy đạp và cắn lưỡi nhằm tự tử. Lực lượng Công an phường đã phải khống chế, sau đó gọi cấp cứu 115 phối hợp đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp điều trị.

Đến 7h ngày 27/11, lực lượng Công an phường Thành Tô đã thông báo và bàn giao đối tượng cho gia đình an toàn.

An Nhiên