Công an Hà Nội tổng kiểm tra ban đêm các khu vực đông người

(Dân trí) - Bắt đầu từ đêm 10/10, các tổ công tác của Công an Hà Nội ra quân tổng kiểm tra, đấu tranh trấn áp tội phạm trên toàn thành phố theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về “Tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm”.

Theo nhận định của Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây, tình hình hoạt động tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động của tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” như: dao, kiếm, súng gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật… có chiều hướng gia tăng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội thành lập 6 tổ công tác, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Hà Nội.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội thành lập 6 tổ công tác, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an Hà Nội.

Thời gian hoạt động của các đối tượng thường khoảng từ 20h trở đi; đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây lo lắng trong nhân dân. Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả và chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm trong thời gian tới.

Theo Mệnh lệnh 01, bắt đầu từ 23h ngày 10/10/2017 đến 10/1/2018, các tổ công tác của Công an TP Hà Nội gồm nhiều lực lượng như: cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trên toàn thành phố.

Trang thiết bị trấn áp tội phạm được tăng cường.
Trang thiết bị trấn áp tội phạm được tăng cường.

Các tổ công tác tiến hành kiểm tra trực tiếp, đột xuất tại các địa bàn công cộng thường xuyên tụ tập đông người hoặc tập trung các đối tượng hình sự, ma túy tại một số quận, huyện phức tạp về an ninh trật tự.

Mục đích nhằm tập trung chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các đối tượng mang theo vũ khí “nóng”; không để tội phạm hình sự hoạt động phạm tội, gây ra các vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đêm 10/10, các tổ công tác Công an Hà Nội xuất quân thực hiện Mệnh lệnh 01.
Đêm 10/10, các tổ công tác Công an Hà Nội xuất quân thực hiện Mệnh lệnh 01.

Đối với các đối tượng bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát hành chính, các tổ công tác phải nhanh chóng khai thác, xác minh làm rõ ngay để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định; đồng thời, xác minh nơi tạm trú, nhân thân, lai lịch, các mối quan hệ kết hợp với công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự.

Nhiều thanh niên đi đêm bị kiểm tra.
Nhiều thanh niên đi đêm bị kiểm tra.

Thực hiện Mệnh lệnh 01, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) thành lập 6 tổ công tác do 6 chỉ huy Phòng làm tổ trưởng, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại 12 quận trong nội thành. Mỗi tổ công tác gồm 12 đồng chí được tuyển chọn kỹ càng từ nhiều phòng nghiệp vụ; tăng cường đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ, vũ khí để đảm bảo tuần tra kiểm soát hiệu quả.

Công an Hà Nội tổng kiểm tra ban đêm các khu vực đông người - 5

Riêng 15 tổ công tác 141 được giao cho Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm nghiên cứu thời gian làm nhiệm vụ để phối hợp hiệu quả với các tổ công tác.

Mỗi đêm có trên 100 tổ công tác tuần tra kiểm soát vừa công khai vừa bí mật. Khi bắt giữ đối tượng phải nhanh chóng điều tra, truy kích đến cùng, làm rõ những đối tượng có liên quan để xử lý hiệu quả cũng như phục vụ hiệu quả công tác điều tra các vụ án.

Tiến Nguyên