Hà Nội:

Công an điều tra vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện

(Dân trí) - Ngày 2/6/2011, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân đẫn đến trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1984) tử vong sau khi mổ đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trao đổi với Dân trí, bà Đoàn Thị Báu, mẹ sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư cho biết: Gia đình chúng tôi đã nhận được lời mời và tiến hành làm việc với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội. Đồng thời chúng tôi cũng đã cung cấp toàn bộ thông tin sự việc, hồ sơ và các giấy tờ liên quan về trường hợp tử vong của con gái tôi sau khi mổ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ bà Báu, thông báo mới nhất về nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư mà gia đình nhận được từ Bệnh viện phụ sản Hà Nội là do tiền sản giật dẫn đến suy gan, tim, thận dẫn và xuất huyết não. 

Công an điều tra vụ sản phụ tử vong tại bệnh viện - 1
Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra vụ sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư tử vong
sau mổ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. (Ảnh: Anh Thế)

Anh Phạm Văn Thịnh, chồng sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư cho biết: “Tính mạng của một con người, nhất là một người mẹ vừa sinh con là không gì có thể bù đắp nổi. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của gia đình là có được kết luận chính xác về nguyên nhân dẫn đến tử vong của vợ tôi. Nếu có những sai phạm dẫn đến sự tử vong của vợ tôi sau mổ sinh tại bệnh viện phụ sản Hà Nội thì các đơn vị, cá nhân liên quan cần phải được xử lí theo đúng quý định của pháp luật”.

Về việc Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư sau mổ sinh tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ánh - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: “Bệnh viện phụ sản Hà Nội sẽ tích cực phối hợp với cơ quan điều tra rà soát, làm rõ sự việc. Quan điểm chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện là kiên quyết xử lý nếu phát hiện có sai phạm của cán bộ, nhân viên bệnh viện dẫn đến cái chết của sản phụ Thư”.

Điều tra viên thụ lý vụ việc cũng khẳng định đã tiếp xúc với cả gia đình sản phụ Thư và phía Bệnh viện phụ sản Hà Nội đồng thời đang tiếp tục tập hợp thông tin và hồ sơ sự việc để nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư.

Anh Thế