Công an đang làm rõ tố cáo “1 tỷ thắng sơ thẩm, 3 tỷ thắng phúc thẩm”

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 15/8, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin tố cáo trên mạng xã hội về sự việc luật sư móc nối thẩm phán chạy án với số tiền 1 tỉ đồng để thắng ở tòa sơ thẩm và "ra giá" 3 tỉ đồng để thắng ở tòa phúc thẩm.

Trước đó, sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin tố cáo trên Facebook Bình Hoàng Thanh, lãnh đạo TAND Tối cao đã đề nghị Cơ quan điều tra Công an Hà Nội vào cuộc làm rõ.

Theo đánh giá của một lãnh đạo TAND Tối cao, sự việc gây ảnh hưởng lớn tới hình ảnh của ngành toà án nên cần phải điều tra làm rõ.

Chính vì thế, Ban giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh để sẵn sàng có phương án bảo vệ người tố cáo và xử lý trách nhiệm nếu thông tin không đúng, gây ảnh hưởng đến các cơ quan nhà nước.

Đáng chú ý, Facebook Bình Hoàng Thanh không chỉ tố cáo thẩm phán đang công tác tại TAND quận Nam Từ Liêm mà có cả thẩm phán thuộc TAND TP Hà Nội. Vì vậy, Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cũng đã ký văn bản báo cáo TAND Tối cao và đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc điều tra làm rõ những tố cáo rúng động dư luận này.

Thông tin tố cáo thẩm phán và luật sư trên Facebook Bình Hoàng Thanh.
Thông tin tố cáo thẩm phán và luật sư trên Facebook Bình Hoàng Thanh.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, Facebook Bình Hoàng Thanh (tên thật là Hoàng Thanh Bình - Giám đốc một công ty tư nhân hoạt động trên địa bàn Hà Nội) đã đăng tải nhiều thông tin với nội dung luật sư N.K.L (Đoàn luật sư Hà Nội) trong quá trình bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho doanh nghiệp đã yêu cầu chi tiền tỉ để được xử thắng trong các phiên sơ thẩm do TAND quận Nam Từ Liêm và phúc thẩm do TAND TP Hà Nội thực hiện.

Cụ thể, Facebook Bình Hoàng Thanh phản ánh đã đưa 1 tỉ đồng cho luật sư N.K.L và đã “chiến thắng” tại phiên toà tranh chấp dân sự sơ thẩm do TAND quận Nam Từ Liêm tổ chức. Thẩm phán Đ.T.P là người xét xử vụ án này.

Cũng theo tố cáo, đến phiên phúc thẩm do TAND TP Hà Nội tổ chức, luật sư N.K.L tiếp tục “gợi ý” bà Bình Hoàng Thanh chi thêm 3 tỉ đồng nữa để được xử thắng. Khi doanh nghiệp không xoay được tiền để chung chi “chạy án” thì lập tức bị xử thua. Thẩm phán N.T.H của TAND TP Hà Nội đã bị nêu tên rõ ràng trong bài viết trên Facebook Bình Hoàng Thanh.

“Giá của 3 tỷ là của án phúc thẩm. Giám đốc thẩm không liên quan! Lo tiếp. Nếu Viện kiểm sát huỷ cả 3 thì quay lại từ đầu”- Facebook Bình Hoàng Thanh viết.

Khi những thông tin tố cáo rúng động trên được đưa lên Facebook, nhiều bạn bè, người thân đã khuyên can nhưng bà Hoàng Thanh Bình trấn an mọi người rằng mình có nhiều bằng chứng là ghi âm, hình ảnh thể hiện việc chạy án và chỉ mới đăng tải một phần trên mạng xã hội.

Trả lời PV Dân trí, thẩm phán Đ.T.P. (TAND quận Nam Từ Liêm) cho biết đã xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến bà Hoàng Thanh Bình nhưng đến nay chưa nhận được đơn tố cáo nào chính danh gửi tới cơ quan.

“Tôi đã báo cáo lãnh đạo gửi cơ quan công an tố cáo về hành vi tố cáo sai sự thật đó”- bà P. cho biết.

Trong khi đó, một lãnh đạo Đoàn luật sư Hà Nội cho biết đã nắm bắt được sự việc. Theo luật sư Phạm Văn Phất - Trưởng văn phòng luật An Phát Phạm, thông tin được Facebook Bình Hoàng Thanh đưa ra chính là tin báo tố giác tội phạm và sẽ được cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự thuộc viện kiểm sát vào cuộc làm rõ.

Thế Kha