Công an Đà Nẵng họp báo vụ bị can nhập viện trong tình trạng nguy cấp

(Dân trí) - "Công an có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng; xử lý nghiêm trong tình huống có đối tượng quá khích, gây rối an ninh trật tự ở bệnh viện" - Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng khẳng định tại buổi họp báo chiều tối 5/7 về việc bị can Trần Văn H. đang tạm giam thì phải nhập viện với biểu hiện bệnh nặng.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Đà Nẵng khẳng định như trên tại buổi họp báo vào chiều tối 5/7 về việc bị can Trần Văn Hiền (SN 2002, ngụ tại Đà Nẵng) đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an TP, được đưa đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khi có dấu hiệu bệnh nặng.

Công an Đà Nẵng họp báo vụ bị can nhập viện trong tình trạng nguy cấp - 1

Công an TP Đà Nẵng họp báo thông tin chính thức vụ bị can Trần Văn H. đang ở Trại tạm giam của Công an TP nhập viện trong tình trạng nguy cấp do biến cứng bệnh đái tháo đường

Theo đó, Công an TP Đà Nẵng nêu rõ tình trạng bệnh lý của bị can Trần Văn H. (SN 2002, ngụ tại Đà Nẵng), theo TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, bệnh nhân Trần Văn H. chẩn đoán đái tháo đường cấp, biến chứng toan aceton.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, chứng toan aceton ở bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ tử vong cao. Ngoài ra, kiểm tra bên ngoài thân thể bệnh nhân không có sang chấn (không có tác động ngoại lực); kết quả X- Quang cho thấy tim, phổi, bụng không có tổn thương, đầu không chảy máu.

Tại bệnh viện, gia đình H. bức xúc khi bệnh tình của H. có diễn biến nặng nên đã có phản ứng đối với các y bác sĩ ở bệnh viện. Lực lượng công an đã đến bệnh viện để đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Công an Đà Nẵng họp báo vụ bị can nhập viện trong tình trạng nguy cấp - 2

Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự khi người nhà bệnh nhân H. phản ứng  tại bệnh viện Đà Nẵng

“Công an có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự nơi công cộng; xử lý nghiêm trong tình huống có đối tượng quá khích, gây rối an ninh trật tự ở bệnh viện” - Đại tá Nguyễn Đức Dũng nói rõ.

Tâm An