Quảng Trị:

Con trâu thứ 8 trong đàn trâu dữ sa bẫy thợ săn

(Dân trí) - Sau hơn nửa ngày, nhóm thợ săn và lực lượng địa phương mới đưa được con trâu bị sa bẫy ra khỏi rừng. Con trâu này nặng khoảng gần 400kg, bán đấu giá được 24 triệu đồng.

Chiều 24/9, nhóm thợ săn đã đưa con trâu hoang trong đàn trâu dữ hay tấn công người về UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Được biết, đây là con trâu thứ 8 bị sa bẫy nhóm thợ săn thạo nghề.

Theo ông Lê Minh, trưởng nhóm thợ săn, có 2 con trâu đã vượt rào và chạy vào rừng. Con trâu bị bắt lần này nặng khoảng gần 400 kg, được phát hiện mắc bẫy vào chiều 23/9. Tuy nhiên, do trời mưa, đường lầy lội nên xe tải không chạy vào được. Đến hôm nay nhóm thợ này kết hợp với lực lượng của địa phương mới di chuyển được con trâu ra ngoài.

Con trâu dữ thứ 8 trong đàn bị sa bẫy
Con trâu dữ thứ 8 trong đàn bị sa bẫy

Sau khi được đưa về trụ sở UBND xã Cam Tuyền, con trâu trên được định giá bán 24 triệu đồng. Nhóm thợ săn đã tháo bớt một số bẫy trâu và xin thanh lý hợp đồng.

Hiện chính quyền vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc xử lý 2 con trâu đã thoát khỏi tầm kiểm soát của nhóm thợ săn.

Đăng Đức